Trong thời gian TP giãn cách xã hội, các tổ chức thiện nguyện nhỏ lẻ tự di chuyển sẽ khó kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và không đảm bảo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” – ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM đưa ra nhận định tại buổi họp báo chiều 26/8, từ đó cho hay sẽ không cấp giấy đi đường cho các nhóm này, dù chở bình oxy hay suất ăn. 

com tu thien phong bui 1
Một người đàn ông đạp xe đuổi theo xin cơm từ nhóm từ thiện, rớt dép trên đường, TP.HCM, tháng 8/2021. (Ảnh cắt từ video/Phong Bụi/Trạm cơm 0 đồng/Facebook)

Tại cuộc họp báo về tình hình phòng chống, dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều 26/8, báo giới đã đặt câu hỏi rằng các cá nhân, tổ chức thiện nguyện chở bình oxy và suất ăn cho lực lượng tuyến đầu, người dân khó khăn thì có được cấp giấy đi đường hay không.

Đại diện Công an TP.HCM, Phó trưởng phòng Tham mưu Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP hiện nay chỉ cấp giấy đi đường cho cá nhân trong trường hợp tiêm vắc-xin, tái khám. Theo quy định, người dân cần cung cấp bệnh án và giấy tái khám khi ra đường.

Đối với việc cung cấp giấy đi đường cho đơn vị vận chuyển dược phẩm đến các nhà thuốc, Công an TP đã có văn bản, trong đó nêu, nếu đơn vị có giấy tờ chứng minh phù hợp thì sẽ được phép lưu thông.

Còn với câu hỏi trên, ông Hà cho biết việc thiện nguyện là việc tốt, tuy nhiên trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, các tổ chức này chỉ mang tính nhỏ lẻ và vận chuyển mỗi lần vài chục đến vài trăm suất ăn sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Do vậy, Công an TP.HCM  không thể cấp giấy đi đường cho các nhóm thiện nguyện.

Ông Hà cho rằng các nhóm thiện nguyện có thể liên hệ Tổ công tác đặc biệt hoặc tổ chức địa phương để tiếp nhận rồi chuyển cho người dân khó khăn.

“Chúng ta có thể ở nhà và báo cho các lực lượng địa phương đến để tiếp nhận, phân phối. Nếu di chuyển sẽ vừa gây nguy hiểm cho người làm thiện nguyện mà cũng nguy hiểm cho người nhận. Như vậy sẽ mất kiểm soát và không đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó”, thượng tá Hà đưa ra lý giải, trang Zing dẫn tin.

Đại diện Công an TP cho biết đối với những trường hợp vận chuyển oxy, thuốc men có giấy tờ kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hỗ trợ đội ngũ phòng chống dịch thì được phép lưu thông và không cần giấy đi đường. Lái xe và người đi cùng không cần giấy đi đường.

Người dân đi tiêm vắc-xin, tái khám, có bệnh án, có thông tin rõ ràng cũng được phép di chuyển cũng không cần giấy đi đường.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM – Phó giám đốc Phan Công Bằng cho biết đối với phương tiện chở hàng hóa là vật tư y tế do Sở Y tế là đầu mối đề nghị, thời gian cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR trong 8h (1 ngày làm việc). Còn đối với phương tiện chở oxy, thời gian giải quyết là 4h.

Với các xe nói chung, ông Bằng cho biết, để được cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR, các tổ chức, cá nhân đăng ký về các đầu mối như hiệp hội, tổ chức… Sau đó các đầu mối này sẽ đưa danh sách về Sở GTVT; sở này giải quyết và trả kết quả trong vòng 24h. Phương thức trả qua phần mềm liên thông hoặc Zalo để các tổ chức, cá nhân in mã QR.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải tập trung toàn bộ người lang thang ở TP.HCM trong ngày 23/8