Ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 48 của Việt Nam là bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM, có lịch sử dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 45 (TP.HCM) và bệnh nhân 34 (Bình Thuận).

covid-19, bình thuận
Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận phun thuốc khử khử trùng nơi có dịch bệnh, ngày 9/3. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Sáng 14/3, Bộ Y tế công bố thêm ca thứ 48 mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, 10h sáng 14/3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Pasteur TPHCM thông báo về kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 của một bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, TPHCM.

Bệnh nhân từng ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân 45 và cùng tiếp xúc với bệnh nhân 34 tại Bình Thuận.

Trước đó, ngày 3/3, nhóm 4 người, trong đó có bệnh nhân thứ 45, bệnh nhân thứ 48 đi công tác tại Bình Thuận. Tại đây, 4 người gặp mặt, tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 trong khoảng 20 phút. Tối cùng ngày, 4 người này tiếp tục dùng bữa tối với vợ chồng bệnh nhân thứ 34.

Ngày 4/3, 4 người trở lại TP.HCM trên xe cá nhân.

Sáng 11/3, sau khi bà D.T.L.T được xác định là bệnh nhân thứ 34 và là bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-10 ở Bình Thuận, bệnh nhân 48 được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tập trung tại quận 10 (TP.HCM), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm dương tính vào tối 13/3.

Sau đó, mẫu bệnh phẩm này được chuyển cho Viện Pasteur TPHCM vào 23h ngày 13/3; sáng ngày 14/3, kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán (nCoV) bằng kỹ thuật realtime RT-PCR. Sức khỏe của bệnh nhân 48 hiện ổn định.

Theo đó, tổng số ca COVID-19 liên quan tới bệnh nhân 34 nâng lên 10 người.

Nguyễn Quân