4 tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum được yêu cầu di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn khi các hồ chứa đang xả lũ.

sat lo 13 can nha quang nam
Cảnh sạt lở và lũ quét cuốn trôi 13 căn nhà cùng toàn bộ tài sản tại Phước Thành vào ngày 28/10. Rất may, các hộ dân đã được di dời trước bão nên không thiệt hại về người. (Ảnh: baoquangnam.vn)

21h tối 28/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã ký công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công điện dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mực nước sông đang lên nhanh, các hồ chứa đang xả lũ. Mực nước sông Trà Khúc, Vệ, Đăkbla có khả năng lên mức trên báo động 3 từ 1-2m, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên trên báo động 3 là 2,2m, vượt mức lịch sử năm 2009 là 0,4m.

Theo đó, ông Cường đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum thực hiện ngay các biện pháp để ứng phó, giảm thiệt hại về nhân mạng và tài sản khi nước sông đang lên nhanh, các hồ chứa đang xả lũ.

Tối cùng ngày, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai – Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ, ngành, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các chủ hồ chứa trên lưu vực sông tại các 4 tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi sát diễn biến lũ, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh.

Ngoài ra, tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp, trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn và chỉ cho người dân quay về khi đã an toàn; đảm bảo lương thực, an ninh, trật tự tại nơi sơ tán.

Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là nơi qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; thông báo cho chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ; triển khai phương án phòng, chống lũ, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo bản tin vào lúc 3h30 sáng nay (29/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong sáng nay, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có khả năng đạt đỉnh ở mức 6,4m, trên báo động 3 0,4m, sau đó xuống; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) lên mức 2,7m, ở mức báo động 3.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai. Ngoài ra, ngập lụt sâu, diện rộng sẽ tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ hôm nay (29/10), lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình lên mức báo động 3-báo động 3, có sông trên báo động 3; hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Nguyễn Quân

Xem thêm: