Một công ty Nhật Bản muốn tổ chức Lễ hội hoa quốc tế dự kiến kéo dài trong hơn 6 tháng tại tỉnh Quảng Bình, với tổng chi phí khoảng 122 triệu Euro, doanh thu dự kiến 148 triệu Euro. 

bien hai ninh quang binh
Biển Hải Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, năm 2018. (Ảnh: Loner Nguyen/Shutterstock)

Theo tin từ địa phương, ngày 18/1, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc về đề xuất thực hiện “Lễ hội hoa quốc tế tại Quảng Bình” vào năm 2023.

Triển lãm lễ hội hoa quốc tế dự kiến diễn ra trong khoảng 183 ngày, từ ngày 1/12/2023 – 31/5/2024, trên diện tích 89 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần Pan Asia, Công ty cổ phần Triển lãm Quốc tế Quảng Bình và Tập đoàn Tổ chức sự kiện Hakuhodo (Nhật Bản).

Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 122 triệu Euro (tương đương hơn 3.430 tỷ đồng); trong đó chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 60 triệu Euro (tương đương hơn 1.687 tỷ đồng). Kinh phí do phía Nhật Bản cam kết tài trợ.

Theo đơn vị tổ chức, dự kiến lễ hội sẽ thu hút khoảng 8 triệu lượt khách tham quan; trong đó khoảng 2,5 triệu lượt khách quốc tế và 5,5 triệu lượt khách nội địa; doanh thu dự kiến khoảng 148 triệu Euro (tương đương hơn 4.161 tỷ đồng) từ tiền bán vé vào cổng và nhượng quyền các gian hàng ẩm thực; nộp ngân sách hơn 300 tỷ đồng. Khi kết thúc lễ hội, đơn vị tổ chức sẽ bàn giao lại cơ sở hạ tầng cho địa phương quản lý, sở hữu và khai thác.

Ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết ngành du lịch của tỉnh có thể kết hợp với lễ hội để du khách tham quan các điểm du lịch như động Sơn Đoòng, Phong Nha-Kẻ Bàng, biển Nhật Lệ… Cũng theo ông Phong, Ban tổ chức lễ hội hoa quan tâm đến việc nâng cấp các dự án từ nay đến năm 2023 tại Quảng Bình, như cảng hàng không Đồng Hới và giữ gìn cảnh quan môi trường, vẻ đẹp hoang sơ vùng cát Hải Ninh… nên yêu cầu các cơ quan phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho việc khảo sát, tổ chức lễ hội này.

Thực tế, thông tin về sự kiện trên như thế nào? Hôm 2/10/2020, trang Horticulture Connected đưa tin Hiệp hội Làm vườn Quốc tế (AIPH) đang dự kiến tổ chức các sự kiện tại 7 thành phố đã được AIPH phê duyệt, trong đó có 3 sự kiện loại A1 : Hội chợ triển lãm 2022 Floriade Amsterdam Almere (Hà Lan), Hội chợ triển lãm 2023 Doha Qatar, Triển lãm Làm vườn Thế giới 2027 Yokohama (Nhật Bản); và 4 sự kiện loại B: Hội chợ triển lãm 2021 Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), Triển lãm Làm vườn Thế giới Dương Châu 2021 (Trung Quốc), Hội chợ triển lãm 2023 Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội chợ triển lãm Vườn Quốc tế  2023  Suncheon (Hàn Quốc).

AIPH cũng cho biết Thành Đô (Trung Quốc), Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ) và Quảng Bình (Việt Nam) đang xin được đăng cai cho sự kiện Triển lãm Làm vườn Quốc tế hạng B trong những năm tới; ngoài ra có một đơn từ Euroflora ở Genoa (Ý) xin được phê duyệt tổ chức sự kiện loại C vào năm 2021.

Trong khi đó, về phía đơn vị tổ chức, theo Thanh Niên ngày 19/1, sau đại hội Hội Làm vườn thế giới tại Nhật Bản (80 nước) ngày 30/10/2020 với 93% số phiếu tán thành lựa chọn Triển lãm Làm vườn Thế giới tại Quảng Bình (Việt Nam) (7% không bỏ phiếu nhưng không phản đối), một đối tác phía Nhật Bản đã đến Việt Nam khảo sát, chọn vùng cát thuộc xã Hải Ninh để tổ chức. UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Du lịch đã thống nhất sơ bộ với thiết kế phương án cụ thể.

Dự kiến trong tháng 1 này, đơn vị tổ chức sẽ đến Quảng Bình để thống nhất và chốt lần cuối cùng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) nên các chuyên gia Nhật Bản và Anh chưa đến được và đang đề xuất hình thức chốt qua kết nối trực tuyến trong thời gian tới.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hoãn Olympic Nhật Bản vì COVID-19