Khoảng 80 tấn rác thải sinh hoạt đã được “trút” xuống khu vực thuộc đất dự án đang giải phóng mặt bằng thuộc phường Xuân Phương (Hà Nội) và một số nơi khác trên địa bàn với lý do đổ tạm trong thời gian đầu công ty đảm nhận công việc thu gom rác thải.

đổ trộm rác
Những khối rác cao do Công ty Minh Quân đổ trộm xuống cuối đường Trần Hữu Dực kéo dài (khu vực đất dự án đang giải phóng mặt bằng), phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: giadinhvietnam.com)

Hành vi sai phạm trên bị người dân phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện và báo cơ quan chức năng. Được biết, tình trạng đổ trộm rác thải xảy ra từ tối 4/3, đến ngày 5/3 thì “núi” rác ven đường Trần Hữu Dực (đoạn cầu vượt đường sắt) đã cao gần 2m, ước khối lượng lên tới hàng chục tấn.

“Thủ phạm” được xác định là công CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân). Đại diện công ty đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn vào 21h ngày 5/3. Tuy nhiên, đến ngày 6/3, tại khu vực vẫn còn những khối rác cao bốc mùi hôi thối.

Đại diện Ban Quản lý dự án, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết Công ty Minh Quân đã trúng gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm với trị giá 220 tỷ đồng, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/3.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân liên tiếp trong năm ngày, từ ngày 1-5/3, trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, không có bất cứ nhân viên vệ sinh môi trường nào thu gom rác. Lượng rác thải tồn ứ, chất thành từng đống lớn trên đường, ngõ gây mất vệ sinh công cộng nghiêm trọng.

Cùng lúc, người dân phường Xuân Phương phát hiện ra hành vi đổ trộm rác nói trên.

Lãnh đạo Công ty Minh Quân đưa ra lý do cho hành vi đổ trộm rác là để tập kết tạm, do là giai đoạn chuyển giao giữa công ty và đơn vị đảm trách cũ. Đơn vị này cho hay sẽ vận chuyển hết rác đã đổ trộm đến bãi xử lý rác thải Nam Sơn.

Trao đổi về hành vi vi phạm nói trên, đại diện chính quyền – Chánh Văn phòng UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) Nguyễn Công Trình lý giải Công ty Minh Quân vừa trúng thầu, việc bố trí về phương tiện, con người cũng hơi hạn chế. Hiện tại công ty này có 13 xe ép rác, 500 xe đẩy rác và 295 công nhân làm việc trên địa bàn. Các công nhân chưa quen địa bàn, trong khi rác nhiều nên mấy ngày liền không được thu gom “đương nhiên sẽ bị ùn ứ”, ông Trình cho hay.

Cũng theo ông Trình, số lượng rác mà Công ty Minh Quân đổ trộm vào khoảng 80 tấn. Khu vực đổ là khu vực thuộc đất dự án đang giải phóng mặt bằng thuộc phường Xuân Phương, ngoài ra còn một số nơi khác trên địa bàn.

Hiện phía Công an quận Nam Từ Liêm đang lập hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật nói trên. Ông Hoàng Minh Hải – PGĐ Ban Quản lý dự án, UBND Quận Nam Từ Liêm cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng với Công ty Minh Quân nếu tiếp tục vi phạm.

Nguyễn Quân (T/h)

Xem thêm: