Hình ảnh kèm dòng trạng thái trên Facebook khẳng định hai em học sinh bị té ngã là do lực lượng CSGT Công an TP. Thanh Hóa “quăng lưới nhầm”. Tuy nhiên, lãnh đạo đội CSGT lại phủ nhận.

csgt quang luoi khien hoc sinh nga
Hình ảnh kèm dòng trạng thái đăng trên Facebook cho rằng em học sinh bị ngã là do CSGT quăng lưới “nhầm”. (Ảnh: FB)

Trưa ngày 17/1, trên mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh và dòng trạng thái bức xúc về việc lực lượng CSGT Công an TP. Thanh Hóa “quăng lưới” bắt người vi phạm giao thông nhưng lại trúng một chiếc xe đạp điện – khiến 2 học sinh ngã ra đường trước cổng công viên Hội An (đường Lê Hoàn, phường Điện Biên), dẫn đến bị thương. Hình ảnh trên thu hút nhiều lượt xem, bình luận.

Thông tin về vụ việc, chiều cùng ngày, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP. Thanh Hóa khẳng định việc học sinh té ngã do trúng “lưới” của CSGT là không đúng sự thật.

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 17/1. Vào thời điểm trên, khi tổ công tác 135 đang làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn, một nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển số, không đội mũ bảo hiểm lưu thông từ ngã ba Bia về ngã tư trên.

Khi thấy lực lượng CSGT , nam thanh niên liền quay đầu bỏ chạy nên đã đâm vào xe đạp điện khiến hai học sinh bị ngã.

Lực lượng CSGT đã tới hỗ trợ, giúp đỡ 2 học sinh vào bên đường, chứ không có chuyện ném “bùi nhùi” trúng vào xe đạp điện của 2 học sinh đó. ”Bùi nhùi” xuất hiện ở khu vực học sinh ngã là do tổ công tác đang làm nhiệm vụ gần đó tới hỗ trợ, mang theo dụng cụ đang tác nghiệp” – vị lãnh đạo này giải thích.

Phạm Toàn

Xem thêm: