Ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

pho chu tich yen ban tan cuc truong cuc dang kiem
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: yenbai.gov.vn)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Việc bổ nhiệm ông Thắng diễn ra sau khi ông Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm, bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi Nhận hối lộ liên quan những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đăng kiểm từ hồi tháng 1/2023.

Sau đó, ông Nguyễn Vũ Hải, Cục phó, được điều hành Cục Đăng kiểm từ đó đến nay.

Ông Thắng có trình độ cử nhân Luật, từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở Bộ GTVT, như Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp (Vụ Quản lý doanh nghiệp).

Tháng 10/2014, ông Thắng được luân chuyển, giữ chức Phó chủ tịch tỉnh Yên Bái. Đến tháng 7/2021, ông trở lại Bộ GTVT làm Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp.

Ba tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, khám xét hơn 50 trung tâm, khởi tố hơn 300 người về các tội: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Ngành đăng kiểm đang gặp khủng hoảng khi phương tiện đến hạn kiểm định lớn, trong khi nhân sự thiếu hụt trầm trọng.

Lượng xe dự kiến quá hạn kiểm định tháng 3 tại Hà Nội khoảng 78.600, các trung tâm đăng kiểm chỉ đáp ứng được 14% nhu cầu.

Tại TP HCM, lượng xe bị quá hạn dự kiến 29.900, khả năng đáp ứng của đơn vị đăng kiểm chỉ 49% nhu cầu.

Từ ngày 11/3, 50 cảnh sát giao thông hỗ trợ công việc đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm thuộc Hà Nội, TP.HCM.

Minh Long