Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Thuộc cấp là bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, cũng bị khởi tố cùng tội danh.

bo truong vu huy hoang
Ông Vũ Huy Hoàng khi còn tại chức Bộ trưởng Bộ Công thương, đang trả lời chất vấn trước Quốc hội, tháng 11/2014. (Ảnh: quochoi.vn)

Truyền thông trong nước đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tối 10/7 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Hoàng bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Vũ Huy Hoàng được cho tại ngoại.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn. Tối cùng ngày, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tống đạt quyết định trên.

Cùng ngày, bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng bị khởi tố cùng tội danh. Hai bị can được tại ngoại.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/7 cho biết sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa đều liên quan đến khu đất rộng 6.000m2 (địa chỉ 2-4-6 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM) do Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) xin cấp quyền sử dụng vào năm 2004.

Nhiều cựu quan chức TP.HCM đã bị khởi tố liên quan đến khu đất này như cựu Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Hữu Tín, cựu Giám đốc Sở TN&MT Đào Anh Kiệt cùng ba quan chức cấp dưới.

Ông Hoàng làm Bộ trưởng Bộ Công thương từ năm 2007-2016. Tháng 11/2016, ông Hoàng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011-2016. Đến tháng 1/2017, ông Hoàng bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Hoàng bị xác định khi đứng đầu Bộ Công Thương đã tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba); điều động ông Hải tham gia HĐQT Tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) để bầu làm thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Sabeco.

Ngoài ra, ông Hoàng bị xác định buông lỏng chức trách dẫn đến một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý không quy định; để một số cán bộ vi phạm kỷ luật, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

thu truong ho thi kim thoa 2
Bà Hồ Thị Kim Thoa khi tại chức Thứ trưởng Bộ Công thương, tháng 12/2016. (Ảnh: moit.gov.vn)

Bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, sau 18 năm làm việc, giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Bà Thoa bị xác định có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong 10 năm (từ tháng 1/2004 đến tháng 5/2010) giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Bà Thoa bị xác định vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Bà thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai; mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty; nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập…

Ngày 28/7/2017, bà Thoa gửi đơn xin nghỉ việc vì “lý do cá nhân”. Khoảng nửa tháng sau, ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương đối với bà Thoa. Tiếp đến, ngày 29/8, Bộ Công thương ra quyết định cho bà Thoa nghỉ hưu.

Nguyễn Quân