Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 2.713,1 tỷ đồng trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công thương
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

Theo thông cáo báo chí từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt Nam hôm 3/11, Ủy ban này đã xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Theo đó, bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Ủy viên Ban cán sự đảng, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương (đã bỏ trốn) bị đề nghị khai trừ Đảng.

Còn ông Vũ Huy Hoàng, Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, Ủy ban cho rằng đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.

“Do ông Hoàng đang mắc bệnh hiểm nghèo nên chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định”, thông cáo viết.

Trước đó, ông Vũ Huy Hoàng cùng 9 bị can khác đã bị Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng.

Hành vi của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm đã gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.713,1 tỷ đồng, theo VKSND Tối cao.

Với sai phạm trên, cơ quan này cho rằng cần phải xét xử nghiêm minh đối với hành vi vi phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Minh Long