HĐXX đánh giá vai trò, nhân thân, nhận thấy bị cáo Văn Hữu Chiến đã khắc phục một phần hậu quả thiệt hại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Tòa tuyên bị cáo Chiến 10 năm tù (giảm 2 năm so với cấp sơ thẩm).

tran van minh van huu chien
Nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh (trái) và Văn Hữu Chiến.

Ngày 12/5, Tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ, 2 cựu chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đưa ra phán quyết.

Bản án nhận định vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm cho rằng cựu chủ tịch Trần Văn Minh bị tòa sơ thẩm kết tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” với mức phạt 17 năm tù là không oan sai, do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo kêu oan của cựu chủ tịch Đà Nẵng. Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với ông Minh.

Với bị cáo Văn Hữu Chiến – cựu chủ tịch Đà Nẵng, tòa cho rằng bị cáo có hành vi đồng phạm giúp sức cho bị cáo Minh. Bị cáo Chiến cho chuyển nhượng bất động sản thuộc sở hữu nhà nước trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, 19 nhà đất công đã chuyển nhượng sai tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) trục lợi 15 trong số này, gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.

Bị cáo Chiến còn sai phạm tại dự án 29ha khu đô thị quốc tế Đa Phước khi ký quyết định giao đất cho công ty của Vũ “Nhôm” không qua đấu giá.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đưa ra tình tiết đã bồi thường 150 triệu đồng nên được giảm án.

Tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Chiến 10 năm tù cho cả 2 tội danh (giảm 2 năm so với án sơ thẩm).

Với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, bản án phúc thẩm tuyên giữ nguyên hình phạt 25 năm tù. Tổng hợp với một số bản án bị tuyên trước đó, mức án Vũ “Nhôm” phải nhận 30 năm tù.

Các bị cáo Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (cựu tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng) và Lê Anh Tuấn (cựu tổng giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) đều bị tuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau khi tuyên án, HĐXX tuyên bắt tạm giam hai cựu chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến tại tòa.

Phạm Toàn