Bị cáo Nguyễn Hồng Lam, cựu chủ tịch huyện Đức Cơ (Gia Lai) bị phạt 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

tham nhung huyen duc co gia lai scaled
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: baogialai.com.vn)

Truyền thông nhà nước cho biết tòa Gia Lai hôm 21/12 đã tuyên án đối với 3 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ huyện Đức Cơ vì tham ô tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Về tội Tham ô tài sản, bị cáo Nguyễn Hồng Lam, cựu chủ tịch bị tuyên phạt 15 năm tù; Bị cáo Nguyễn Xuân Tứ, cựu Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Đông Dương, cựu cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH) huyện bị tuyên phạt 7 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Tứ bị phạt thêm 6 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hình phạt là 10 năm tù.

Theo cáo trạng, hồi năm 2012, ông Lam giữ chức vụ Trưởng phòng, ông Tứ làm Phó phòng và ông Dương làm Kế toán Phòng TC-KH huyện Đức Cơ.

Lúc này, Phòng TC-KH được giao mua sắm thiết bị cho Nghĩa trang liệt sỹ huyện, ông Lam và ông Tứ đã bàn bạc, tạm ứng ngân sách huyện thông qua Hội đồng giải phóng mặt bằng (HĐGPMB, đã ngừng hoạt động từ năm 2010) với số tiền 524 triệu đồng.

Những người này đã rút tiền, nhưng không mở sổ theo dõi thu, chi. Từ năm 2012-2018, số tiền 524 triệu đã tạm ứng trên được chuyển nguồn. Đến ngày 9/8/2018, khi làm Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, ông Lam đã ký quyết định xuất ngân sách để hoàn ứng. Nhưng vì không có chứng từ kèm theo nên không quyết toán được, lúc này hành vi phạm tội bị phát hiện.

Tháng 8/2019, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lam. Đến tháng 1/2020, Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Xuân Tứ và Nguyễn Đông Dương bị bắt để điều tra.

Phạm Toàn