Ông Đàm Quang Hưng, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận 300 triệu đồng của người dân muốn làm sổ đỏ.

cuu chu tich quan lien chieu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (trái) trao quyết định cho ông Đàm Quang Hưng đến nhận công tác tại Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, ngày 1/6/2020. (Ảnh: danangtv.vn)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đàm Quang Hưng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Hưng là cựu Phó bí thư Quận ủy, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cựu Phó bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP. Đà Nẵng.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2018, bà Trần Thị Phương Dung bán lô đất 414m2 ở Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) cho ông Tôn Thất Huy Minh giá 4 tỷ đồng. Ngay trong ngày, ông Minh bán lại lô đất cho một Việt kiều với giá gần 5,8 tỷ đồng.

Bà Dung và ông Minh đều biết lô đất này vướng vấn đề về pháp lý (do một công ty không xây dựng hạ tầng đô thị theo quy định mà tự ý phân lô bán nền) sau đó tìm cách hợp thức hóa hồ sơ bằng giấy tờ giả. Bà Dung cầm hồ sơ và túi quà đến gặp ông Hưng, lúc này đương chức Chủ tịch quận Liên Chiểu.

Cán bộ chuyên trách về đất đai của quận khi tiếp nhận hồ sơ đã phát hiện nhiều giấy tờ giả mạo và báo với ông Hưng việc lô đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Ông Hưng trả túi quà của bà Dung, bên trong có 300 triệu đồng.

Một năm sau, người Việt kiều mua đất vẫn không nhận được sổ đỏ và cũng không nhận được số tiền hơn 2 tỷ đồng đã đưa cho ông Minh nên làm đơn tố giác. Từ đây, việc ông Hưng nhận hối lộ bị phát hiện. Người mua cho rằng đã đưa bà Dung 500 triệu đồng để làm quà cho ông Hưng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết hành vi nhận tiền của ông Hưng bị cáo buộc đã cấu hành tội Nhận hối lộ. Việc trả lại tiền sẽ được xem là tình tiết khắc phục hậu quả trong quá trình tố tụng, theo báo Vnexpress.

Liên quan vụ án, tháng 9/2021, bà Dung và ông Minh đã bị khởi tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại cuộc họp xem xét kỷ luật ông Đàm Quang Hưng hôm 11/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận định, ông Hưng đã vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời ông Hưng cũng vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Những vi phạm này là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hưng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của ông Hưng và theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Trước đó, năm 2018, ông Hưng bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo do để xảy ra tình trạng xây dựng không phép kéo dài tại khu vực quy hoạch dự án ga đường sắt mới. Đây là dự án treo và hiện đã hủy bỏ quy hoạch làm ga đường sắt.

Phạm Toàn