VKS đề nghị tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng 18-19 năm tù, Võ Mạnh Cường 20 năm tù.

VN Pharma
Cựu Chủ tịch VN Pharma bị đề nghị 18-19 năm tù. (Ảnh chụp màn hình qua vnexpress)

Chiều 26/9, sau 3 ngày xét xử, đại diện VKSND TP.HCM đưa ra quan điểm, đề nghị giải quyết vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma.

Theo đại diện VKS, hành vi do bị cáo Nguyễn Minh Hùng – cựu Chủ tịch VN Pharma, Võ Mạnh Cường – cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C và các đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

VKS xác định từ giữa năm 2013 đến ngày 19/9/2014, Hùng, Cường và đồng phạm đã làm giả hàng loạt tài liệu như để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời (lô thuốc có giá khoảng 5,3 tỷ đồng nhưng được nâng khống lên khoảng 12 tỷ đồng, chênh lệch 6,8 tỷ đồng).

VKS xác định Hùng có nhiều năm kinh doanh lĩnh vực thuốc, biết thuốc H-Capita không rõ nguồn gốc nhưng cố tình thực hiện hành vi phạm tội, chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ nhập khẩu; sử dụng tiền nâng khống để ngoài sổ sách chi cho hoạt động bán thuốc,…

Từ đó, VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Hùng là 18-19 năm tù. VKS cũng đề nghị tòa buộc Hùng nộp lại số tiền nâng khống thuốc H-Capita hơn 6 tỷ đồng.

Đối với Võ Mạnh Cường, VKS xác định vì mục đích lợi nhuận mà bị cáo cùng Hùng thực hiện hàng loạt sai phạm. Võ Mạnh Cường là người cung cấp thuốc H-Capita cho Hùng, dùng Helix Canada là công ty ma để ký hợp đồng với VN Pharma, chỉ đạo nhân viên nâng giá từ 27 USD/hộp đến 75 USD/hộp.

Tại tòa hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, riêng Cường không nhận tội nên cần xử phạt nghiêm khắc hơn.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Cường 20 năm tù.

10 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 3-13 năm tù.

Phạm Toàn

Xem thêm: