Bị cáo Lê Thị Hiền, cựu đại úy công an ở Hà Nội, từng làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hồi năm 2019, vừa bị tuyên phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản.

cuu dai uy le thi hien nao loan san bay
Hình ảnh cựu đại tá công an Lê Thị Hiền gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất, hồi năm 2019. (Ảnh cắt từ clip)

Sau 2 ngày xét xử, nghị án, ngày 24/9, TAND quận Đống Đa, Hà Nội đã công bố bản án với 18 bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản”.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo, có bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1983, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), cựu đại úy công an (từng làm việc tại công an quận Đống Đa, Hà Nội), bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Cùng tội danh trên, 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Bà Lê Thị Hiền từng “nổi tiếng” trên mạng xã hội hồi năm 2019, vì mắng chửi, hăm dọa nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau khi đòi hỏi gửi thêm vali 8 kg (đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước) và bị từ chối.

Bà Hiền sau đó bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng, bị cấm bay 12 tháng.

Bà Hiền cũng bị kỷ luật giáng 2 cấp hàm từ đại úy xuống trung úy và yêu cầu xuất ngũ. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, bà Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành. Ngày 18/11/2019, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội ký Quyết định xuất ngũ đối với bà Hiền.

Theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Hiền cùng Vũ Anh Hoàng và Nguyễn Đức Thăng góp hơn 2 tỷ đồng để mở quán Magic Lounge tại quận Đống Đa nhằm kinh doanh đồ uống, bóng cười.

Trong đó, bị cáo Hiền góp 20% vốn và được giao quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và đối ngoại. Tháng 3/2020, nhóm của Hiền thuê Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, ở Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán Magic.

3 bị cáo Hiền, Hoàng và Thăng đặt mục tiêu cho Trang để quán phải đạt được doanh thu hàng tỷ đồng. Mọi hoạt động hàng ngày của quán được báo cáo trực tiếp cho nhóm cổ đông qua mạng xã hội thông qua Đinh Quốc Dũng (28 tuổi, quê Ninh Bình). Dũng cũng là người chuyển doanh thu hàng ngày của quán vào tài khoản của Hiền.

VKS xác định theo kế hoạch do Trang đề ra, khi có khách đến quán sử dụng dịch vụ, nếu thấy khách có tiền thì nhân viên sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, hoa quả, rượu bia và bóng cười, nhằm mục đích ép khách phải thanh toán tiền.

Để làm được điều này, bị cáo Trang và các bị cáo lập đội bảo an gồm nhiều nhân viên nam, hoạt động như một đội bảo kê để đánh khách nếu họ không trả tiền. Hình thức này được gọi là “dí bill”.

Từ tháng 1/2021, quán Magic Lounge áp dụng “dí bill”. Hiền cùng các cổ đông đều biết việc này nhưng vẫn đồng ý để thu lời bất chính.

Với mô hình hoạt động như trên, cơ quan tố tụng làm rõ các bị cáo đã gây ra 4 vụ cướp tài sản. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 4 người là hơn 84 triệu đồng.

Vụ thứ nhất, vào khuya 31/3/2021, anh Hoàng Anh Đ. (SN 1990, Hà Đông, Hà Nội) đến quán Magic để gặp một cô gái quen qua mạng tên Trang (nhân viên của quán). Sau khi ra về, anh Đ. bị Trang và 2 bảo vệ chặn lại, ép thanh toán hơn 35 triệu đồng tiền đồ ăn, thức uống. Không đồng ý, anh Đ. bị nhốt vào phòng đánh đập.

Bị đánh nhiều lần, đến sáng 1/4/2021, anh Đ. chuyển khoản số tiền trên cho Đinh Quốc Dũng. Sau đó, Dũng chuyển tiền cho bà Hiền.

Vụ thứ hai, vào đêm 13/4/2021 và rạng sáng 14/4/2021, anh Trương Phát T (SN 2002, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) bị ép trả gần 20 triệu đồng hóa đơn.

Vụ thứ ba, đêm 13/4/2021 và rạng sáng 14/4/2021, anh Hồng D. (SN 1996, Văn Giang, Hưng Yên) bị ép trả gần 20 triệu đồng.

Vụ thứ tư, đêm 13/4/2021, rạng sáng 14/4/2021, anh Lê Xuân B. (SN 1997, Đông Hưng, Thái Bình) bị ép trả 9,4 triệu đồng.

Phạm Toàn