HĐXX nhận định bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú) là công an, hiểu rõ quy định pháp luật nhưng cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên cần xử nghiêm.

bi cao doan hong phuc
Bị cáo Đoàn Hồng Phúc tại phiên tòa. (Ảnh: laodong.vn)

Ngày 13/4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án 15 bị cáo về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở quận Tân Phú.

Cụ thể, bị cáo Tô Mỹ Nhí (ngụ Cà Mau), Ngô Nhựt Thanh (ngụ quận Tân Phú) bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Các bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, cựu Phó trưởng công an phường 6, quận 6), Song Hỷ Phu (ngụ quận 11), Nguyễn Văn Thanh (ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Minh Phụng (ngụ quận Tân Phú), Trần Mạnh Huy (chồng của bị cáo Nhí) bị truy tố tội tổ chức đánh bạc.

HĐXX nhận định các bị cáo Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí là người tổ chức đánh bạc. Bị cáo Phúc thuê mặt bằng để tổ chức đánh bạc. Hơn nữa, bị cáo Phúc là công an hiểu rõ quy định pháp luật nhưng cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên cần xử nghiêm.

Các bị cáo Song Hỷ Phu, Nguyễn Văn Thanh, Trần Mạnh Huy, Huỳnh Minh Phụng là người làm thuê, phạm tội với vai trò đồng phạm.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Tô Mỹ Nhí, Ngô Nhựt Thanh cùng mức án 6 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo khác bị phạt từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm 6 tháng tù về một trong các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Ngoài ra, tòa án cũng áp dụng hình phạt tiền bổ sung với các bị cáo.

Theo truy tố, năm 2018, khi còn là trinh sát hình sự Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, bị cáo Phúc có quen biết với Ngô Nhựt Thanh và nhiều giang hồ khác. Tháng 9/2019, bị cáo Phúc thuê ngôi nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo rồi hợp tác với Ngô Nhựt Thanh mở bãi giữ xe và cho thuê xe du lịch.

Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, bị cáo Phúc đã rủ Thanh, Nhí và một số giang hồ có máu mặt khác cùng hùn cổ phần để tổ chức sòng bạc binh xập xám và đá gà qua mạng để thu tiền xâu. Những người này phân chia nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý sổ sách thống kê tiền bạc của hoạt động cờ bạc, thu tiền xâu và cảnh giới bên ngoài.

Đoàn Hồng Phúc hầu như chỉ liên hệ qua điện thoại, không xuất hiện ở sòng bạc.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2019 – tháng 5/2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc với các con bạc gần 4,4 tỷ đồng, số tiền các con bạc đánh bạc gần 133 tỷ đồng. Toàn bộ tiền lời lỗ và tiền xâu được Nhí, Huy tính toán (ghi lại trên máy tính hoặc sổ ghi chép), chia cho nhóm góp vốn theo tỷ lệ: Thanh 30%, Nhí 40%, Phúc 10%, Huy 10%, Quốc 5%, Tâm 5%.

Phạm Toàn