Ông Nguyễn Quốc Trâm, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa bị xác định làm giả hồ sơ đi Mỹ, gây thiệt hại hơn 170 triệu đồng… nhận mức án 7 năm tù. Tuy nhiên, ông Trâm không thừa nhận tội và cho rằng việc làm giả giấy tờ là theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa.

nguyen quoc tram lam gia giay to di my4
Ông Nguyễn Quốc Trâm (áo sáng màu) khi đương nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa trong một lần tiếp đoàn Ủy ban hữu nghị quốc tế TP Tokorozawa, Nhật Bản, tháng 7/2015. (Ảnh: sngv.khanhhoa.gov.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 18/1 cho biết TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Trâm, cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa 7 năm tù (2 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”).

Ông Trâm vắng mặt khi tòa tuyên án. Vợ bị cáo cho biết do sáng cùng ngày ông Trâm đột ngột lên cơn đau tim nên phải vào bệnh viện cấp cứu và nhập viện.

Bị cáo Nguyễn Thụy Phương Thảo, cựu nhân viên kế toán của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa bị tuyên mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015 đầu năm 2016, ông Trâm khi đó là Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các tài liệu để bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (sinh 1979, lao động tự do, ở Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang), làm Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ Khánh Hòa.

Sau đó, ông Trâm làm giả bảng lương nhân viên của Sở Ngoại vụ có tên Nguyễn Thị Ngọc Thảo từ tháng 7 đến tháng 12/2015; ký công hàm của Sở Ngoại vụ ngày 7/1/2016 gửi Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, đề nghị cấp visa nhập cảnh Hoa Kỳ cho bà Thảo theo thư mời của Tập đoàn Trần Group (thư mời mời ông Trâm, bà Thảo đi Mỹ để bàn việc bán cổ phần Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang cho Trần Group). Theo Tuổi Trẻ ngày 14/1/2021, bà Thảo đã được phía Hoa Kỳ cấp visa và đã nhập cảnh nước này.

Ngoài ra, từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, khi giữ chức giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Trâm còn chỉ đạo nhân viên kế toán của Sở là bà Nguyễn Thụy Phương Thảo nhiều lần lập khống hồ sơ, chứng từ chi thanh toán tiền lương, thưởng, phụ cấp cho một số người làm việc tại Sở Ngoại vụ để lấy tiền chi tiêu trái phép, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 170,8 triệu đồng.

Trong quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Trâm kêu oan, cho rằng mình không có động cơ vụ lợi, không gây thất thoát tài sản của nhà nước, mà là “không thể làm khác được”. Bị cáo Trâm thừa nhận sai phạm khi làm công hàm giả gửi Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, nhưng cho rằng thư mời là do ông Trần Đình La, Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Group, ký không phải là thư mời giả. Còn việc làm hồ sơ cho bà Thảo đi Mỹ là theo chỉ đạo miệng của “một đồng chí lãnh đạo tỉnh… và uy tín của đồng chí ấy là nó phủ trùm tất cả cái tỉnh này”, Tuổi Trẻ tường thuật từ phiên tòa ngày 14/1.

Đại diện Viện KSND TP Nha Trang bác bỏ việc giám định thư mời của Tập đoàn Trần Group, trong khi luật sư bào chữa cho bị cáo Trâm cho rằng vụ án bắt đầu từ thư mời của tập đoàn này, và yêu cầu giám định.

Ông Nguyễn Quốc Trâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa từ tháng 4/2013. Đến tháng 9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà có quyết định cho ông Nguyễn Quốc Trâm thôi giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ (ông Dương Nam Khánh, Phó giám đốc Sở lên thay), điều chuyển ông Trâm sang làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hoà.

Nguyên nhân điều chuyển công tác được công bố là vì trong thời gian ông này tại vị, 3 năm liên tục Sở Ngoại vụ Khánh Hoà bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính, và cá nhân ông Trâm có một số sai phạm.

Tối 13/6/2019, ông Trâm bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hoà bắt, khi đương nhiệm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị. Ông Trâm bị tạm giam từ ngày 13/6/2019 đến ngày 6/1/2020 và được cho tại ngoại sau đó.

Phạm Toàn – Nguyễn Quân