Ông Trần Quốc Tuấn, Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai bị bắt để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

ong tran quoc tuan
Ông Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: vnexpress.net)

Truyền thông Việt Nam vừa loan tin, ông Trần Quốc Tuấn (59 tuổi), cựu Giám đốc và ông Võ Khắc Hiển, cựu phó giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, bị bắt.

Ông Tuấn bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông này cũng bị khám xét nhà riêng ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa.

Còn ông Hiển bị điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Báo chí nhà nước cho biết, cả hai ông này đều có sai phạm liên quan đến các quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai. Số tiền sai phạm là hơn 1.000 tỷ đồng.

Hai ông Tuấn, Hiển đã bị kỷ luật cho thôi chức vào năm 2018.

Trước đó, năm 2019, tòa Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử các vụ sai phạm liên quan đến các quỹ tín dụng Thanh Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến, Dầu Giây.

Hồi tháng 9/2019, bị cáo Nguyễn Tiến Lãm, cựu chủ tịch quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến bị tòa sơ thẩm Đồng Nai xử phạt 15 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Số tiền bị cáo Lãm chiếm đoạt là 70 tỷ đồng. Bị cáo Lãm phải bồi thường hơn 126 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2019, bị cáo Văn Văn Nghĩa, cựu Chủ tịch 3 quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây cũng bị phạt 19 năm tù giam, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Số tiền bị cáo Nghĩa chiếm đoạt là 1.234 tỷ đồng.

Văn Duy