Ông Phạm Văn Cung (38 tuổi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), cựu trụ trì chùa Phước Quang bị khởi tố để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tru tri chua phuoc quang
Ông Phạm Văn Cung (áo vàng) trong một lần chụp ảnh kỷ niệm với giới chức Vĩnh Long. (Ảnh: suoinguontinhthuong.vn)

Truyền thông nhà nước vừa cho biết ông Phạm Văn Cung (38 tuổi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), cựu trụ trì chùa Phước Quang kiêm giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình thương (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình) đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Cung trước đó bị tố cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của rất nhiều người ở các tỉnh, thành: TP.HCM, TP. Hà Nội, Bến Tre, Kon Tum…

Tờ Dân Việt dẫn lời bà B.T.N (sống ở Hà Nội) cho biết bà đã cho ông Cung vay hơn 22 tỷ đồng, vì ông này nói đang thiếu tiền để xây chùa lớn tầm cỡ khu vực.

“Ông Cung còn hứa sẽ đưa tôi gặp gỡ nhiều doanh nhân thành đạt để mai mốt làm ăn thuận lợi. Tin lời ông Cung nên tôi đi vay mượn ở ngoài và bán cả tài sản để có tiền cho ông ta vay.

Khi tôi lâm vào cảnh nợ nần và gặp ông Cung để đòi lại tiền nhưng ông ta chỉ hứa hẹn rồi dần dần lảng tránh, không gặp mặt cũng không nghe điện thoại nữa. Hiện tại tôi vẫn đang phải trả lãi cho khoản tiền đi vay ngoài”, bà N. bức xúc nói.

Ngoài bà B.T.N, nhiều trường hợp khác cho ông Cung vay 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 15 tỷ đồng… nhưng ông Cung đều không trả.

ông Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang
Ông Phạm Văn Cung. (Ảnh: Phatgiao.org)

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Văn Cung đã bị hoàn tục trở về gia thất, không còn là tu sĩ Phật giáo.

Ông này đã bị thu hồi các giấy tờ, gồm: Chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong danh bộ tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ông Phạm Văn Cung sinh năm 1982, ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, được phong chức trụ trì chùa Phước Quang vào năm 2006, và chính thức làm giám đốc cô nhi viện Suối Nguồn tình thương từ năm 2008.

Tháng 5/2017, ông Cung được Chủ tịch nước Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng 3.

Ông Thích Thiện Nhơn – phó chủ tịch, kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từng ca ngợi ông Cung rằng, ông Cung “là một vị xuất gia trẻ tuổi, nhưng quả là tài cao, đã thẩm thấu rất rõ nghĩa sống tình người”.

Minh Long