Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Phan-van-vinh
Trung tướng Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)


Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra đã chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Theo đó, sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối đăng ký người bào chữa (theo khoản 4 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự), Cơ quan An ninh điều tra đã vào sổ đăng ký bào chữa và thông báo chấp nhận 2 luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án đang được điều tra bao gồm 7 tội danh: “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ”, “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Trong đó, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 6/4, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tính đến ngày 16/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh) gồm: 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955, quê Nam Định) là đại biểu Quốc hội khóa XII. Trước khi làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vào năm 2014, ông Vĩnh là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, sau đó được bổ nhiệm chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm. Tháng 4/2017, ông Vĩnh thôi chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nghỉ hưu theo chế độ.

Nam Phong

Xem thêm: