Taluy âm trên đường Phan Bội Châu (phường 1, TP Đà Lạt) xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở hàm ếch, gây nguy hiểm cho 10 nhà dân nằm bên hông Chợ Đà Lạt ở khu trung tâm thành phố, trong đó 4 hộ phải di dời khẩn cấp.

da lat sat lo
Sạt lở hàm ếch ở bờ taluy sau chợ Đà Lạt, chiều 19/3/2021. (Ảnh: baolamdong.vn)

Báo Lâm Đồng cho hay chiều 19/3, UBND TP Đà Lạt đã phong tỏa, di dời nhiều hộ dân có nhà bên taluy âm trên đường Phan Bội Châu (phường 1, TP Đà Lạt).

Khu vực bị phong toả, cảnh báo dài gần 50 m, gồm 10 căn nhà trên đường Phan Bội Châu, nằm bên hông Chợ Đà Lạt. Đoạn phong tỏa cấm xe trên 16 chỗ và xe tải trên 4,5 tấn chạy qua.

Theo ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, taluy sau dãy nhà có nhiều vị trí bị nứt, sau lớp đá có hàm ếch nguy hiểm. “Nếu có mưa lớn nước chảy xuyên qua sẽ làm các ngôi nhà có thể sụt lún bất cứ lúc nào”, ông Trình nói, Vnexpress dẫn lại.

Giới chức thành phố đã cắt điện, nước, yêu cầu 4 hộ dân trong vùng sụt lún di dời khẩn cấp. Nhân khẩu trong các hộ phải di dời có thể đến ở nhà người thân hoặc thuê khách sạn để đảm bảo an toàn.

da lat sat lo 2
Khoảng 10 hộ dân trên đường Phan Bội Châu phải phong tỏa do nguy cơ sạt lở. (Ảnh: baolamdong.vn)

Tuy nhiên, về phía các hộ dân, một số người cho rằng tình trạng này đã xuất hiện nhiều năm nay, chiều nay cơ quan chức năng đến phong toả, yêu cầu di dời khiến họ không kịp xoay sở, nhất là hầu hết nhà dân đều tận dụng mặt tiền đường Phan Bội Châu để kinh doanh, buôn bán, theo tin từ báo địa phương.

Về phương án xử lý tình trạng sạt lở, ông Trình cho hay trong những ngày tới, cơ quan chức năng sẽ tới đánh giá mức độ nguy hiểm của tình trạng sạt trượt bờ taluy ở khu vực này để đưa ra phương án xử lý cụ thể.

Với địa hình dốc, nhiều đồi núi, TP Đà Lạt gần đây liên tục xảy ra các vụ sạt lở do mưa lớn, do đất bị múc để xây dựng. Một số vị trí từng được cảnh báo hồi tháng 10/2020 như tại Chung cư Khe Sanh, công trình xây dựng khách sạn Diamond Hill…

da lat sat lo 1
Sạt bờ taluy âm phía sau khách sạn Hoàng Lan khi đang thi công, hồi tháng 3/2020. (Ảnh: baolamdong.vn)

Hồi tháng 3/2020, taluy âm phía dưới khách sạn Hoàng Lan (đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt) tiếp tục sạt lở, khiến khối đất đá lớn đè sập xuống hai hộ dân bên dưới. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, song 2 hộ dân phải di dời khẩn cấp. 

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Bờ kè 4,2 tỷ sạt lở như động đất tại Thừa Thiên Huế