Liên quan đến việc 6 học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bị ngộ độc nặng nghi do ma túy, nhóm nghi phạm chuyên cung cấp ma túy cho học sinh, sinh viên vừa bị bắt giữ. Đặc biệt, nhóm này sử dụng loại ma túy mới, thường gọi là “nước biển” nhằm thu hút, lôi kéo giới trẻ tham gia sử dụng.

da nang 6 hoc sinh bi nhap vien cap cuu lam lo ra tong dai ly ma tuy nuoc bien
Các nghi phạm Trần Thanh Hiền, Võ Thái Huy, Lê Vinh Quang tại cơ quan công an (từ trái qua phải). (Ảnh: congan.danang.gov.vn).

Ngày 6/2, Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết đang điều tra về việc nhóm học sinh bị ngộ độc sau khi sử dụng dung dịch ma túy.

Trước đó, sáng ngày 3/2, cơ quan công an tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về việc 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông) có biểu hiện bị ngộ độc như nôn, chóng mặt, giãn đồng tử, do sử dụng dung dịch chất màu vàng, nghi là ma túy.

Sau đó, do tình trạng bị ngộ độc nặng, 6 em học sinh này được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Tiếp nhận thông tin từ các em học sinh, khoảng 14h cùng ngày, Công an quận Thanh Khê đã xác minh, truy bắt hai nghi phạm là Mai Hà Quỳnh Chi (SN 1996, trú tại tổ 38, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và Trần Thanh Hiền (SN 1994, trú tại tổ 108, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Đồng thời, công an thu giữ từ hai người này 10 chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat.

Qua truy xét, đến 17h cùng ngày, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ nghi phạm Võ Thái Huy (SN 2004, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), thu giữ 2 chai dung dịch chứa ma túy “nước biển”.

Qua lời khai của Huy, 1 giờ sau, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Vinh Quang (SN 2004, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), thu giữ 2 chai lớn và 13 lọ dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat.

da nang 6 hoc sinh bi nhap vien cap cuu lam lo ra tong dai ly ma tuy nuoc bien 1
Tang vật vụ án bị công an thu giữ. (Ảnh: congan.danang.gov.vn).

Từ lời khai của các nghi phạm, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xác định nghi phạm Thân Hoàng Vĩnh Long (SN 2000, trú tại đường Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu) là tổng đại lý chính, cung cấp cho các nghi phạm trên toàn TP. Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp nhà của nghi phạm Long, lực lượng chức năng thu giữ 16 chai lớn chứa dung dịch chất màu trắng, vàng, xanh, đỏ các loại, nghi là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat kí hiệu GHB. Lúc này, nghi phạm Long đã bỏ trốn.

Đến sáng ngày 6/2, nghi phạm Long đã đến công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự các nghi phạm trên cùng tang vật để tiếp tục điều tra.

Loại ma túy mới “nước biển” có giá khoảng hơn 200.000 đồng/lọ 5ml, thường được sử dụng bằng cách pha vào các chai nước ngọt, đang phổ biến trong học đường và giới trẻ, gây nguy hại đến sức khỏe, tinh thần và thể chất cho người sử dụng.

Thạch Lam