Khoảng 45.400 trẻ em trong độ tuổi từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi tại Đà Nẵng sẽ được đưa vào đợt tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer trên diện rộng tại TP này, kể từ ngày 2/11 tới. Ngoài ra, phụ nữ mang thai, người hoãn tiêm… cũng nằm trong danh sách tiêm đợt này.

tre em covid da ang
Các học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng đang làm xét nghiệm COVID-19 trước kỳ thi, ngày 31/8/2021. (Ảnh minh họa: danang.gov.vn)

Tại kế hoạch 5252/KH-SYT ngày 30/10/2021, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 2-4/11 sẽ tổ chức đợt tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi, tại 16 điểm tiêm cố định và lưu động (102 bàn tiêm).

Nhóm tiêm trong đợt này là học sinh đang theo học lớp 10, 11, 12 tại các trường, trung tâm trực thuộc quản lý của Sở GD-ĐT; trẻ trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn TP, được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH, trẻ không đi học, trẻ khuyết tật…đang cư trú trên địa bàn TP.

Ngoài ra, trong đợt này, phụ nữ mang thai từ 13 tuần hiện đang cư trú tại Đà Nẵng; người chuyển tuyến, người hoãn tiêm trong các đợt tiêm chủng trước và người nguy cơ cao bị bệnh mạn tính cũng được đưa vào danh sách tiêm.

Dự kiến, 45.942 liều vắc-xin được đưa vào tiêm, tương đương 45.942 người sẽ nhận tiêm.

Chiều ngày 31/10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng ban hành công văn 3243 thông báo về đợt tiêm nói trên đối với học sinh, học viên THPT tại TP.

Sở này yêu cầu các trường gửi “Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc-xin COVID-19” và “Bảng kiểm trước tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đối với trẻ em” để phụ huynh ký xác nhận và báo tin về tình hình sức khỏe của con, em đến bộ phận khám sàng lọc tại điểm tiêm.

Nhóm trẻ không đi học, trẻ khuyết tật đang cư trú tại TP sẽ do Sở LĐ-TB-XH lập danh sách.

Báo Đà Nẵng ngày 31/10 cho hay theo kế hoạch do UBND TP ban hành, trong tháng 11, ngành y tế TP sẽ tiêm vắc-xin COVDI-19 đối với khoảng 45.400 trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi; tháng 11 và 12 sẽ tiêm cho hơn 56.700 trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Trẻ em được đưa vào nhóm tiêm có độ tuổi từ 12 đến dưới 18, hiện đang cư trú tại TP (gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài); tiêm theo độ tuổi hạ dần, tiêm trước cho các trẻ béo phì, thừa cân, bị bệnh nền.

Trong ngày 31/10, tỉnh Ninh Bình, Bình Dương đồng loạt tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi.

Giới chức tỉnh Ninh Bình quyết định đưa hơn 33.000 học sinh bậc THPT trên toàn tỉnh vào đợt tiêm đại trà, chỉ một ngày sau khi tiêm thí điểm cho trên 1.300 học sinh của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng và trên 200 học sinh Trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An, Đại học Hoa Lư (ngày 30/10), theo thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.

Tại Bình Dương, vào sáng 31/10, hơn 42.000 học sinh tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên đã được đưa vào tiêm vắc-xin COVID-19.

Theo kế hoạch đang tiến hành, dự kiến từ ngày 31/10-2/11, tỉnh này sẽ tiêm cho cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi trên (ngày 2/11 sẽ tiêm vét). Vắc-xin COVID-19 đưa vào tiêm trong đợt này là vắc-xin Pfizer; dự kiến tổng số liều vắc-xin sử dụng là 58.500 liều, tương đương 58.500 trẻ sẽ nhận tiêm.

Theo công bố của tỉnh Bình Dương, có khoảng 180.000 trẻ từ 12 dưới 18 tuổi trong tỉnh sẽ tiêm vắc-xin COVID-19, dự kiến 360.000 liều.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Biến thể A.30 có khả năng lẩn tránh kháng thể do vắc-xin COVID-19 tạo ra