Đêm 28/6, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã phong tỏa cảng cá Thọ Quang, chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng, lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán (nCoV) toàn bộ tiểu thương, ngư dân, người lao động trong khu vực đến 6h sáng 29/6. 

lay mau xet nghiem cang ca tho quang
Đợt lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 2.500 ngư dân, tiểu thương, người lao động trong cảng cá Thọ Quang đêm 14/5/2021. (Ảnh: danang.gov.vn)

Giải pháp phòng dịch khẩn cấp trên được tiến hành sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi báo tin có 5 người ở Quảng Ngãi từng đến buôn bán cá, lấy hàng từ cảng cá Thọ Quang có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Theo giới chức TP Đà Nẵng, những người này đã đến  khu vực cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng cách trước đó 5 ngày. Tối 28/6, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà yêu cầu phong tỏa tạm thời cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng từ 21h để lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương, ngư dân, người lao động trong khu vực.

Đến 6h sáng 29/6, 859 người đã được lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Các nhân viên y tế tạm dừng việc lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực khi không còn tiểu thương của các chợ và người dân đến mua cá. Toàn bộ người đã lấy mẫu được yêu cầu ở lại cảng cá cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Được biết 5 ca nhiễm được cảnh báo làm nghề buôn cá, sống ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và là F2 của bệnh nhân 15427.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 23/6, 5 người buôn bán cá trên từ thị xã Đức Phổ ra TP Đà Nẵng và quay lại Quảng Ngãi vào rạng sáng 24/6 trên xe 7 chỗ ngồi do một tài xế tên Huy cầm lái. Vợ của tài xế Huy là bệnh nhân 15427 (chị N.T.H., ở xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), được phát hiện dương tính nCoV vào hôm 26/6 vừa qua, không có mặt trong nhóm người đến cảng cá Thọ Quang ngày 23/6.

Ngoài khu vực buôn bán trên, cùng trong đêm 28/6, quận Sơn Trà cũng phong tỏa tạm thời khu vực dân cư dọc theo tuyến đường Vũng Thùng 6 và Vũng Thùng 7 (bên cạnh khu vực cảng cá Thọ Quang) khi sau khi kiểm tra, phát hiện một số người từ các vùng dịch đang lưu trú tại một số nhà nghỉ ở tuyến đường này. Sau khi phong tỏa, các nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 181 khách đang lưu trú ở các nhà nghỉ và người dân ở khu vực dân cư này.

Cập nhật đến 13h ngày 28/6, giới chức TP Đà Nẵng cho biết hiện có 84 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong thành phố, gồm 79 ca tại Bệnh viện Phổi và 5 ca tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Kể từ ca bệnh 12437 (bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), từ ngày 18/6 đến 13h ngày 28/6, chuỗi lây nhiễm này đã phát triển đến 82 ca bệnh.

Ca nhiễm mới nhất được Bộ Y tế công bố là vào trưa 28/6 – bệnh nhân 15758, là F1 của bệnh nhân 15167. Bệnh nhân 15167 (SN 1982, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vốn thường ở nhà do bị thiểu năng trí tuệ, được phát hiện nhiễm nCoV sau khi được xét nghiệm tầm soát do ở trong khu vực phong tỏa liên quan đến bệnh nhân 12437.

Minh Sơn

Xem thêm:

3 cán bộ mắc COVID-19, Trại tạm giam Chí Hòa báo tìm kiểm sát viên, luật sư từng đến