Sau Quảng Nam, Đà Nẵng cũng phát hiện và đưa 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

cách ly người Trung Quốc, Đà Nẵng
Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng. (Ảnh từ tờ Lao động)

Truyền thông trong nước vừa lan truyền tin, 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, bị đưa đi cách ly tập trung tại một khách sạn trên đường Loseby (quận Sơn Trà).

Những người này bước đầu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán. Họ bị phát hiện cư trú tại Đà Nẵng từ hôm 18/7, tờ Lao động cho biết.

Tờ VNExpress dẫn lại lời ông Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, nói, những người này tới Đà Nẵng làm ăn, buôn bán hải sản. Họ đi bằng đường tiểu ngạch.

Trước đó hôm 18/7, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cũng phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Những người này được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung thuộc xã Tam Phú (TP. Tam Kỳ).

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 21 người này âm tính với virus Vũ Hán.

Minh Long