Khởi công từ năm 2008, dự án Golden Square nằm ở vị trí đắc địa 4 mặt tiền tại quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), thi công dang dở và bị bỏ hoang suốt 15 năm.

da nang cham dut du an 1000 ty cham thi cong 15 nam
Dự án Golden Square – chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á sở hữu mặt tiền đắc địa trung tâm TP Đà Nẵng. (Ảnh: vietnambiz.vn)

Ngày 22/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square của Công ty CP Địa ốc Đông Á.

Theo thông báo này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay dự án đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/12/2022 do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động để chuyển nhượng đất và tài sản trên đất theo quy định.

Sở này yêu cầu Công ty CP Địa ốc Đông Á có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật; nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 2/1/2008.

Dự án Golden Square được khởi công từ đầu năm 2008, với thiết kế bao gồm 3 tòa tháp cao từ 21-36 tầng với 353 phòng khách sạn và 576 căn hộ. Chủ đầu tư là Công ty CP Địa ốc Đông Á. Tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Dự án này có diện tích hơn 10.660m2, nằm tại vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Phạm Hồng Thái và Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu).

Thời điểm khởi công, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác dự án trong vòng 3 năm. Golden Square từng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm TP. Đà Nẵng.

Tuy nhiên, từ khi khởi công, tiến độ của dự án liên tục chậm. Hiện tại, dự án thi công dang dở và bỏ hoang trong 15 năm qua gây lãng phí.

Nhiều dự án chiếm “đất vàng” ở Đà Nẵng chậm tiến độ hàng chục năm

Tháng 12/2022, Ban Đô thị HĐND TP. Đà Nẵng đã kiểm tra 210 dự án, khu đất giao đầu tư. Qua đó, Ban này xác định 61 dự án chậm tiến độ.

Ban Đô thị HĐND TP. Đà Nẵng cũng chỉ ra nhiều dự án chậm triển khai (quá 3 năm hoặc lâu hơn nữa), nhưng việc điều chỉnh, hủy bỏ chưa kịp thời, kéo dài, gây khó khăn và hạn chế quyền, lợi ích của người dân.

Trong những dự án này có khu đất rộng hàng nghìn m2 nằm góc ngã tư đường Nguyễn Tri Phương- Nguyễn Văn Linh, trước mặt Sân bay quốc tế Đà Nẵng (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) bị bỏ hoang hơn 20 năm nay, cỏ mọc um tùm, gây nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị.

Trước đó, khu đất này được quy hoạch xây dựng khu thương mại, dịch vụ và cho thuê văn phòng, nhưng gần đây phía sau khu đất đang xây dựng một tòa nhà cao 12 tầng, còn lại làm bãi cho thuê đỗ ô tô và bao hàng rào tôn bên ngoài dán thương hiệu của một ngân hàng lớn.

Khu đất 3 mặt tiền này của Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long bỏ hoang hàng chục năm nay.

Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra lô đất này và lập biên bản do chậm triển khai xây dựng tòa nhà làm việc của ngân hàng.

Tương tự, khu “đất vàng” cả nghìn m2 nằm 3 mặt tiền đường Hùng Vương- Lê Lợi- Nguyễn Thị Minh Khai do Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư, đã dừng thi công các hạng mục công trình nhiều năm nay rồi quây tôn xung quanh và bị dầm mưa dãi nắng…

Tại khu đất rộng số 88 Hùng Vương cũng đồng cảnh ngộ quây tôn đắp chiếu công trình hàng chục năm nay, chỉ có nhân viên bảo vệ thường xuyên túc trực còn việc thi công không có gì đáng kể…

Khánh Vy (t/h)