Một nhóm 3 người chèo SUP (Stand up paddle boarding – ván chèo đứng) bị gặp nạn ở vùng biển Sơn Trà (Đà Nẵng) từ trưa ngày 20/12. Tới sáng 21/12, mới chỉ một phụ nữ được một chiếc tàu cá cứu…

sup da nang mat tich
Chiếc SUP được cho là của người mất tích được tìm thấy cách Cù Lao Chàm 2 hải lý, theo tin báo từ Mai Xuan Nhat – tài khoản kiểm duyệt của Đà Nẵng SUP Club, ngày 22/12. (Ảnh: Mai Xuan Nhat/Facebook)

Ngày 22/12, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà cùng các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng cho biết 2 người chơi SUP tại khu vực biển Thành Vinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mất tích từ ngày 20/12 đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 21/12, ông Trần Dương (SN 1971, trú tại xã cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) trên tàu QNa 03265 TS khi đang đánh bắt tại Hòn Khô (Cù Lao Chàm, TP Hội An) đã phát hiện và cứu được chị Huỳnh Châu Ngọc Hà (SN 1996, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) cùng 1 ván SUP. Ông Dương đã lái tàu cá đưa chị Hà và ván SUP về đất liền, bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Theo lời chị Hà, ngày 17/12, chị từ TP.HCM ra Đà Nẵng, trú tại 1 khách sạn trên đường Đống Đa, TP Đà Nẵng. Khoảng 11h ngày 20/12, chị Hà cùng 2 người bạn là anh Nguyễn Hưng Khiêm và chị Nhi (chưa rõ lai lịch) thuê SUP ra khu vực biển Thành Vinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chơi.

Khoảng 30 phút sau, SUP của anh Khiêm và chị Nhi bị lật. Chị Hà chèo SUP tới cứu giúp nhưng bị sóng đánh dạt ra biển, tới rạng sáng ngày 21/12, thì được tàu cá của ông Dương phát hiện và cứu ở khu vực Hòn Khô (Cù Lao Chàm, TP Hội An).

Theo đó, tính từ lúc gặp nạn tới khi được cứu, chị Hà đã trôi dạt trên biển khoảng 17 giờ đồng hồ, bị đánh trôi từ vùng biển thuộc TP Đà Nẵng đến khu vực biển giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (gần 30km).

Theo thông tin từ Mai Xuan Nhat – tài khoản kiểm duyệt của Fanpage Đà Nẵng SUP Club, chị Hà cho hay trong 2 người mất tích, một người là bạn của chị Hà, một người là hướng dẫn viên. Khi bị lật ván, cả hai có mặc áo phao và ôm ván. Ngày 22/12, tài khoản Mai Xuan Nhat cho hay tấm SUP mà 2 người mất tích được tìm thấy cách Cù Lao Chàm 2 hải lý (khoảng 3,7km).

lat van sup da nang
Ước tính khoảng cách từ bãi biển Thành Vinh (TP Đà Nẵng) – nơi nhóm người gặp nạn và vị trí Hòn Khô (TP Hội An) – nơi chị Hà được cứu. (Ảnh chụp màn hình/Google Maps)

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết 2 người đang mất tích là người dân sinh sống ở Đà Nẵng, không phải du khách. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển tìm kiếm người trôi dạt trên biển, đồng thời thông báo cho các lực lượng và phương tiện đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tại bản tin phát vào lúc 20h ngày 20/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi động mạnh, sóng đánh nhiều hướng, cao từ 2-4m do ảnh hưởng của bão số 9 (vào lúc 19h ngày 20/12, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Bắc; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (90-100km/giờ), giật cấp 14).

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, tại đây đang có hơn 10 nhóm, câu lạc bộ SUP thể thao hoạt động trên các bãi biển, sông, hồ và hiện chưa có những quy định cụ thể về quản lý các hoạt động kinh doanh, cho thuê dụng cụ thể thao và quản lý hoạt động thể thao mạo hiểm trên sông, biển như chèo SUP, kayak…

Sau tai nạn trên, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay đang kiến nghị Sở Văn hoá – Thể thao TP ban hành các quy định cụ thể để quản lý các hoạt động thể thao trên biển, đặc biệt là các môn thể thao mạo hiểm như bơi thuyền kayak, sup, lướt sóng…

Minh Anh