Công an TP Đà Nẵng dự kiến sẽ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho khoảng 1.440 nhân sự trong ngành thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.

cong an da nang hoc ngoai ngu
Li Hai Wu (quốc tịch Trung Quốc) và Lý Văn Giang (quê Hà Giang) lừa bán hàng giả tại Đà Nẵng, tại cơ quan điều tra, tháng 12/2019. (Ảnh: danang.gov.vn)

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký quyết định ban hành kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Khoảng 1.440 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, gồm cảnh sát giao thông, xuất nhập cảnh, an ninh các quận, huyện, cảnh sát khu vực, điều tra, quản lý hành chính, sẽ được đi học ngoại ngữ, trước mắt ưu tiên đào tạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.

Thời gian thực hiện từ năm 2020-2030, trong đó từ năm 2020-2024 tập trung đào tạo 48 lớp căn bản cho 1.440 người (2.520 lượt đào tạo); từ năm 2025-2030 đào tạo 36 lớp nâng cao cho 1.080 người đã qua lớp căn bản. Ở cả hai giai đoạn, mỗi lớp 30 học viên, 3 buổi/tuần trong 4 tháng.

Theo mục tiêu của chương trình, đến hết năm 2024, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, bộ phận trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài được đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ; đến hết năm 2030, đảm bảo 75% cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, bộ phận trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài đạt trình độ theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, chỉ huy và chức danh công tác bậc trung trở lên.

Tổng kinh phí của chương trình là 14,17 tỷ đồng từ ngân sách TP Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong năm 2019, Công an TP đã kiểm tra, xử lý 679 người nước ngoài vi phạm pháp luật, tổng số tiền phạt hơn 7,2 tỷ đồng; hủy thị thực, buộc xuất cảnh 379 trường hợp, trục xuất 4 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu như hoạt động, làm việc trái phép; tổ chức lôi kéo, theo dõi đánh bạc qua mạng; tàng trữ, sử dụng ma túy; gây rối an ninh trật tự, cướp tài sản, trốn truy nã, lang thang xin ăn…

Nguyễn Sơn