Chiều ngày 5/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp khẩn về việc khắc phục những thiệt hại do mưa, bão số 12 nhằm kịp phục vụ khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC vào sáng mai.

tuan le cap cao apec
Trung tâm Báo chí Quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Gia Bảo)

Tại cuộc họp, đại diện các quận, huyện của thành phố cho biết dù chỉ chịu ảnh hưởng bởi bão số 12 nhưng Đà Nẵng cũng bị thiệt hại lớn, hàng chục ngàn tấm pano bị hư hỏng vì gió lớn quật ngã, nhiều cây xanh bị đổ, một số công trình chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 bị hư hại, các tuyến đường nơi các đại biểu tham dự APEC di chuyển như: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa,… ngập rác.

Các công trình phục vụ APEC 2017 được xây mới cũng xảy ra sự cố nhỏ, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng bị dột nước.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các khu vực phải khắc phục sửa chữa lại pano, biển quảng cáo APEC 2017, yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Công viên cây xanh dựng lại cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết trước mắt thành phố nhanh chóng tận dụng khắc phục các hư hại, không chờ kinh phí từ Trung ương, yêu cầu các bộ phận huy động người dọn dẹp đường phố sạch sẽ và phải hoàn thành lúc rạng sáng bởi ngày mai các đại biểu bắt đầu tham dự APEC 2017.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục những hư hỏng tại các công trình, đảm bảo an toàn, đồng thời yêu cầu huyện Hòa Vang lưu ý đến tình hình lũ lụt đang diễn ra, đặc biệt là tình hình các nhà máy thủy điện xả lũ.

Như Anh

Xem thêm: