Sau trận mưa lịch sử tối đêm 14/10, hầm chui Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) ngập chìm trong nước. Trong khi đó, hầm đường bộ Hải Vân “đóng lầy” bùn đất do bị lũ quét đẩy vào, tới sáng mới mở hầm số 2.

da nang ham chui tram ty ngap sat noc ham duong bo hai van thong xe mot phan 0
Hầm chui Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) thoạt nhìn thành dòng kênh, sáng 15/10. (Ảnh: Trần Phong/Facebook)

6h30 sáng 15/10, khi bắt đầu giờ đi làm, người dân tại Đà Nẵng chứng kiến cảnh hầm chui Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương – Lê Độ (đường Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng) ngập sát tới nóc hầm dù mưa đã tạnh. Tình trạng nước ngập lút kéo dài trong cả buổi sáng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho biết tình trạng hầm chui ngập nước diễn ra từ đêm qua, theo Zing. Trong ngày 15/10, cơ quan chức năng sẽ dùng máy bơm hút nước ra khỏi hầm để xe lưu thông. Hai chiều xuống hầm chui hiện tại bị căng dây, phong tỏa.

Thực tế, hầm chui nút giao thông này bị ngập nước đã diễn ra nhiều lần kể từ khi được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Trong lần ngập nước vào tháng 3/2018, mực nước trong hầm sâu hơn 0,5m. Gần đây nhất, trước khi xảy ra cơn mưa lịch sử xảy ra vào tối đêm 15/10, sau cơn mưa lớn vào khuya 7/9, nước tràn vào hầm, ngập sâu khoảng 10 – 20cm…, dù hầm được thiết kế có hệ thống máy bơm tự động.

 Tiếng kêu cứu, bùn đất nước xối khắp nơi, ô tô ngổn ngang… là những cảnh tượng bất lực chưa từng thấy, xảy ra tại Đà Nẵng trong tối đêm 14/10, sáng 15/10. (Nguồn: Người dân ghi lại/Trí Thức VN tổng hợp)

Hầm chui Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương – Lê Độ được đầu tư 118,3 tỷ đồng, hoàn thành sau 10 tháng thi công, đưa vào khai thác từ tháng 11/2017 kịp sự kiện Hội nghị thượng đỉnh APEC. Hầm có quy mô lớn với tổng chiều dài 432 m, trong đó hầm kín dài 80 m, hầm hở 180 m và chiều dài đường dẫn 172 m.

Ở ngoại vi thành phố, hầm đường bộ Hải Vân buộc phải đóng cửa từ đêm qua khi lũ quét đưa lượng lớn đất bùn vào hầm. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 15/10, nước dâng cao nửa mét tại khu vực bùng binh nút giao Tạ Quang Bửu và đường dẫn phía nam hầm Hải Vân. Đến 20h40, lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân về trước cửa hầm và đường dẫn cầu số 1, 2 phía nam với dòng nước chảy lớn, chảy mạnh vào trước cửa hầm phía nam.

da nang ham chui tram ty ngap sat noc ham duong bo hai van thong xe mot phan
Lũ quét cuốn bùn non, đất đá ngập cửa hầm Hải Vân, đêm 14/10. (Ảnh: TP Đà Nẵng/Facebook)

Trước tình hình trên, Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm Hải Vân (Hamadeco) đã cho đóng hầm, chốt trực từ cửa hầm phía bắc. Các xe lưu thông trên quốc lộ 1A được hướng dẫn di chuyển qua tuyến đường cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, hầm đường bộ Mũi Trâu trên tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) cũng bị tắc. Phía bắc hầm Mũi Trâu thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị tắc.

Đến 6h sáng 15/10, lực lượng chức năng đã cho thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2; hầm Hải Vân số 1 vẫn ngừng trệ.

Nguyễn Sơn