Đà Nẵng hiện có 3 ca nhiễm virus Vũ Hán.

virus Vũ Hán, COVID-19, Đà Nẵng
Đà Nẵng muốn công bố dịch viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: TTVN)

Ngày 11/3, ông Lê Trung Chinh – Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký công văn gửi Bộ Y tế về việc công bố mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính viêm phổi Vũ Hán.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 6/3 đến ngày 9/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã thực hiện xét nghiệm 139 mẫu bệnh phẩm virus Vũ Hán, trong đó có 136 mẫu bệnh phẩm có kết quả âm tính và 3 mẫu có kết quả dương tính.

Trung tâm cũng chuyển các mẫu bệnh phẩm tới Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm. Kết quả, Trung tâm và Viện Pasteur Nha Trang có kết quả xét nghiệm trùng khớp.

Do đó, UBND TP đề nghị Bộ Y tế cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng được công bố khẳng định đối với những mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán.

3 người nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Đà Nẵng gồm:

Hai du khách Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17. Hai người này đáp chuyến bay tới Đà Nẵng vào ngày 10h20 ngày 2/3. Đến ngày 8/3, Bộ Y tế xác định cả 2 người này mắc viêm phổi Vũ Hán.

Một người Việt Nam, nữ, 29 tuổi – là nhân viên bán hàng tại siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Lê Trân