Cho rằng phóng viên đã viết bài phản ánh về việc “cho vay nặng lãi”, làm ảnh hưởng đến người thân, ông Đức gọi điện thoại đe dọa giết cả nhà phóng viên báo Công an Nhân dân.

 

nha bao bi doa giet
Nhà báo Hoàng Quân trình báo sự việc tại cơ quan công an. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 30/3, Văn phòng UBND quận Sơn Trà cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Đức (SN 1983, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” quy định tại Điều 2 Nghị định 14/2022.

Ông Nguyễn Quốc Đức là người đã gọi điện thoại đe dọa phóng viên Hoàng Quân (Phóng viên chuyên đề Công an TP.HCM, Báo Công an nhân dân).

Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết ông Đức đã đến công an phường nhận quyết định xử phạt. Ngoài ra, ông Đức phải xin lỗi công khai về hành vi đe dọa đối với phóng viên Hoàng Quân (báo Công an nhân dân).

Tuy nhiên, ông Quân không đồng ý gặp nên ông Đức viết thư xin lỗi gửi đến công an phường, thừa nhận do uống rượu quá say, mất kiểm soát đã hồ đồ xúc phạm và hù dọa ông Quân và gia đình.

Trước đó, vào lúc 15h49 ngày 11/2, ông Hoàng Quân (SN 1985, trú tổ 26 phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) nhận cuộc điện thoại từ số 0917279779. Ông Quân nghe máy thì có một người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa giết ông và cả gia đình vì ông Quân là tác giả viết bài “Vay gần 38 tỷ, trả 50 tỷ đồng, vẫn bị đòi 52 tỷ đồng”, đăng trên chuyên đề Công an TP.HCM vào ngày 10/2.

Ông này cho rằng bài viết gây ảnh hưởng đến người thân của mình và ông xưng là anh của bà T.T.H (SN 1983, trú quận Hải Châu) – người bị ảnh hưởng do bài báo trên.

Qua thông tin, tư liệu ông Quân cung cấp, Công an phường Nại Hiên Đông xác định người đã gọi điện thoại là ông Nguyễn Quốc Đức.

Cơ quan công an đã triệu tập ông Đức lên làm việc. Sau khi điều tra, xác minh, ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà kết luận vụ việc trên không có dấu hiệu của tội phạm, hành vi của ông Đức không cấu thành tội “Đe dọa giết người”.

Theo đề xuất của công an, căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, UBND quận Sơn Trà đã xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Đức về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên, mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” số tiền 42,5 triệu đồng.

Thạch Lam