Một bệnh nhân tại Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus Vũ Hán, hiện đang chờ xét nghiệm khẳng định.

benh vien hoan my
Bệnh viện Hoàn Mỹ. (Ảnh: danang.gov.vn)

Chiều 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm virus Vũ Hán.

Bệnh nhân tên N.T.N (SN 1993, trú TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Được biết, bệnh nhân sống cùng vợ (đang mang thai) và 1 con trai 11 tháng. Bố mẹ vợ (nhà sát bên cạnh) tại đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, từ ngày 28/4-2/5, bệnh nhân đi làm tại Khách sạn Phú An, sau đó về nhà.

Ngày 29/4, bệnh nhân đi ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, Hội An) cùng với vợ, rồi đi làm.

Ngày 30/4, bệnh nhân có đi mua sữa cho con tại Tuti Hội An (không nhớ đường), sau đó đi làm.

Bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, mệt mỏi từ chiều 2/5. Tối cùng ngày, bệnh nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ, TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính với virus Vũ Hán, hiện đang chờ xét nghiệm khẳng định.

Bệnh nhân hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Giới chức thành phố đang tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm khẳng định, bệnh viện Hoàn Mỹ đã tổ chức phong tỏa.

Minh Long

Một bác sĩ tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc) dương tính virus Vũ Hán