Trong khoảng 48 giờ, đường dây mua bán 2kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến đã bị Công an TP. Đà Nẵng thu giữ. Đây là số hồng phiến lớn nhất từ trước đến nay bị thu giữ tại Đà Nẵng.

snapedit 1676886228155
Nghi phạm Nguyễn Tiến Tùng bị bắt khi đang giữ hơn 16.000 viên hồng phiến và hơn 2kg ma túy đá. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Ngày 19/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện 3 vụ, bắt giữ 4 nghi phạm mua bán, tàng trữ trái phép 2 kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến cùng một số tang vật khác.

Trước đó, khoảng đầu tháng 2, Công an TP. Đà Nẵng biết được thông tin về một nhóm nghi phạm người Quảng Trị (chưa rõ lai lịch) thường vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp theo tuyến Lao Bảo (Quảng trị) – Đà Nẵng. Các nghi phạm tập kết, cất giấu ma túy tại Đà Nẵng, sau đó, đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác ở phía nam.

Khoảng 19h30, trước số nhà 433 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), cơ quan công an bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Tiến Tùng (SN 2001, trú tại đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 16.006 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan.

snapedit 1676886256043
Nghi phạm Trương Đình Kiệt và nghi phạm Lê Văn Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của nghi phạm Tùng tại đường Nguyễn Cảnh Dị, thu giữ thêm 2 kg ma túy đá, 35 viên hồng phiến. Tại thời điểm này, kết quả xét nghiệm cho thấy nghi phạm Tùng dương tính với ma túy.

Hơn 16.000 viên hồng phiến này là số lượng chất kích thích lớn nhất từ trước đến nay tại TP. Đà Nẵng bị phát hiện và bắt giữ.

Trong quá trình điều tra mở rộng, trong 2 ngày 17 và 18/2, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm 2 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 17/2, tại 21 Phú Lộc 19 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), công an bắt quả tang nghi phạm Trương Đình Kiệt (SN 2000, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 143 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động và 1 xe máy; lực lượng chức năng cũng ra quyết định tạm giữ 1 nghi phạm khác có liên quan và xử lý hành chính 2 nghi phạm khác về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Và khoảng 20h50 ngày 18/2, cũng tại 21 Phú Lộc 19, công an bắt quả tang Lê Văn Bình (SN 1996, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an khám xét, thu giữ trên người nghi phạm Bình 20 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình tại đường Khuê Mỹ Đông 1 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thu giữ thêm 140 viên hồng phiến.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Thạch Lam