Kết quả điều tra bổ sung trong cáo trạng mới của cơ quan chức năng cho thấy bị cáo Trịnh Sướng và 38 đồng phạm ở 18 tỉnh, thành phố đã sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả (nhiều hơn kết luận cũ 55 triệu lít), tương đương giá trị thật là hơn 3.570 tỷ đồng. Riêng ông Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng, nhiều hơn kết luận cũ gần 50 tỷ đồng.

dai gia trinh suong scaled
“Đại gia” Trịnh Sướng (trái) và các đồng phạm tại tòa sáng 20/12. (Ảnh: Thu Hà/vnexpress.net)

Sáng 20/12, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm “trùm” xăng giả Trịnh Sướng và 38 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đây là vụ án xăng giả lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử. Trong các bị cáo có nhiều chủ doanh nghiệp xăng dầu, hóa chất lớn tại TP.HCM, Cần Thơ, Đắk Nông như: Trương Như Tuyết (em vợ Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Gia Thành); Nguyễn Thị Thu Hoà (Phó giám đốc Công ty Phạm Sơn); Đinh Chí Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng); Nguyễn Ngọc Quan (Giám đốc Công ty hoá chất Tâm Quang)…

Phiên xử do thẩm phán Lương Đức Dương làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 27/12. Hơn 100 cảnh sát nhiều lực lượng được huy động tham gia đảm bảo an ninh cho phiên tòa.

Tòa triệu tập 24 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng cùng 4 giám định viên. Tham gia phiên tòa có 19 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó ông Sướng có 2 luật sư.

Thư ký phiên tòa cho biết, có 6 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra còn có một số người làm chứng vắng mặt không có lý do. Sau khi hỏi ý kiến của luật sư và đại diện Viện KSND, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa, việc vắng mặt của những cá nhân trên “không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án”.

Theo cáo trạng, năm 1996, ông Trịnh Sướng thành lập Công ty TNHH Mỹ Hưng tại Sóc Trăng, chuyên kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. 11 năm sau, ông này mở thêm Công ty TNHH Gia Thành nhưng cho em vợ Trương Như Tuyết làm giám đốc. Ngoài ra, “đại gia” xăng dầu này còn sở hữu 75% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol.

Đầu năm 2017, ông Sướng thuê người sản xuất xăng A95 và E5 Ron 92 giả bằng cách pha dung môi với 20%-30% xăng thật (A95) cùng các hóa chất, sau đó cho hợp chất màu công nghiệp Azo vào để tạo màu.

Tháng 4/2019, “đại gia” Trịnh Sướng thuê thêm mặt bằng tại Kho xăng Ressol thuộc Công ty Cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) để mở rộng việc làm xăng giả. Ông Sướng không trực tiếp đứng ra mua bán mà thông qua Trương Như Tuyết và nhiều người khác. Trong đó, Tuyết được giao phụ trách xuất hóa đơn giá trị gia tăng, giúp ông Sướng bán xăng giả; quản lý tiền mặt, thanh toán tiền mua dung môi…

Ngày 28, 29 và 30 tháng 5/2019, ông Sướng mua hàng triệu lít dung môi và hóa chất chở bằng đường thủy và đường bộ về hai kho của mình. Khi các công nhân đang bơm hóa chất Toluene đã pha trộn với MTBE và xăng A95 từ tàu lên bồn tại Kho xăng dầu Ressol để pha trộn thì bị công an bắt.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, hai kho hàng xăng dầu của ông Sướng ở tỉnh Sóc Trăng và TP. Cần Thơ đã sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại (A95, A92, E5 RON 92), tương đương trị giá hàng thật 2.492 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng ông Sướng thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng.

Ngày 12/1/2021, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa nhưng sau đó hoãn do 3 bị cáo tại ngoại không đến tòa.

Đến ngày 8/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm được mở lại.

Ngày 20/4, sau 12 ngày xét xử, HĐXX tiếp tục phải tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm số lượng xăng giả, số tiền thu lợi bất chính của ông Sướng.

Tháng 7/2021, kết quả điều tra bổ sung trong cáo trạng mới của cơ quan chức năng cho thấy ông Sướng và 38 đồng phạm ở 18 tỉnh, thành phố đã sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả (nhiều hơn kết luận cũ 55 triệu lít), tương đương giá trị thật là hơn 3.570 tỷ đồng.

Riêng đối với ông Sướng, cơ quan điều tra xác định đã thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng, nhiều hơn kết luận cũ gần 50 tỷ đồng.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Truy tố 21 bị can trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng