Sau lần xuất hiện vào ngày 19/1, khoảng 10h ngày 17/2, một dải nước màu đỏ dài khoảng 50m tiếp tục được phát hiện tại khu vực cầu cảng dịch vụ cảng Sơn Dương, thuộc Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Dải nước màu đỏ
Vệt nước màu đỏ xuất hiện vào sáng 17/2 tại cảng Sơn Dương do người dân chụp lại. (Ảnh: H.V/dẫn qua vnexpress.net)

Vệt nước có màu hồng đỏ bất thường do một số công nhân làm việc tại Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh phát hiện, kéo dài dọc chân bờ kè tại khu D cầu cảng dịch vụ Sơn Dương (khu kinh tế Vũng Áng). Đến ngày 18/2, dải nước có màu lạ này biến mất.

Hiện Viện Khoa học Công nghệ đã lấy mẫu để phân tích.

Trả lời về dải nước màu đỏ dài khoảng 100m cùng bọt màu đục xuất hiện tại khu vực kè chắn sóng tại biển Vũng Áng vào ngày 19/1, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh – ông Võ Tá Đinh cho biết đã có báo cáo kết quả phân tích từ Viện Khoa học Công nghệ.

Một lãnh đạo Ban quản lý KKT Hà Tĩnh cho biết hôm 19/2: “Kết quả này phản ánh nước biển tại khu vực các bè nổi đang bị ô nhiễm hữu cơ”. “Điều này là bình thường vì khu vực này các bè vệ sinh xả thải ra biển, hơn nữa khu vực này nước ít luân chuyển nên bị ô nhiễm hữu cơ”, vị này khẳng định.

Nguyễn Quân

Xem thêm: