Đại úy công an Ngô Văn Quốc, thuộc Đội vũ trang Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên – Huế) bị khởi tố sau một tuần nổ súng AK cướp tiệm vàng – “vàng cho người nghèo” – tại TP Huế, hôm 31/7.

dai uy cong an cuop tiem vang
Nghi phạm Ngô Văn Quốc sau khi cướp tiệm vàng cố thủ tại nhà lục giác trong công viên dưới chân cầu Gia Hội (TP Huế), biểu hiện kích động, muốn tự tử. (Ảnh chụp màn hình/clip)

Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Ông Quốc bị khởi tố với hai tội danh “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng, giám định tâm thần đối với bị can Quốc để điều tra, mở rộng vụ án.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận Ngô Văn Quốc là đại úy công an, thuộc Đội vũ trang Trại giam Bình Điền – Bộ Công an (Thừa Thiên – Huế).

Vào khoảng 12h30 ngày 31/7, đại úy Ngô Văn Quốc đi xe máy đến khu vực chợ Đông Ba, TP Huế, cầm súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp, bắn vào tủ kính, cướp vàng. Đại úy Quốc đem số vàng cướp được tung ra vỉa hè, lòng đường, hô “vàng của người nghèo” để người dân nhặt.

Sau khi gây án, nghi phạm ôm súng đi bộ ra khu vực nhà lục giác trong công viên Trịnh Công Sơn dưới chân cầu Gia Hội (TP Huế), cố thủ tại đây với biểu hiện kích động, muốn tự tử. Sau đó, nghi phạm yêu cầu gặp Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đại tá Sơn thuyết phục, nghi phạm Ngô Văn Quốc đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Theo báo Thanh Niên, khẩu súng AK mà nghi phạm gây án được xác định thuộc quản lý của Trại giam Bình Điền, giao cho bị can thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại đơn vị.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Quốc khai do bức xúc trong công việc nên mang theo súng AK để cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba.

Giám định về ma túy đối với Quốc của cơ quan điều tra cho kết quả âm tính. Việc giám định tâm thần đối với nghi phạm dự kiến kéo dài gần 2 tháng.

Theo khai cáo của tiệm vàng Thái Lợi, số vàng của tiệm này bị cướp chủ yếu là vàng 18K, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Với tiệm vàng Hoàng Đức, chủ cửa hàng cho hay số vàng bị cướp đã được nhân viên của tiệm, người dân nhặt và trả lại ngay sau khi vụ án xảy ra.

Minh Sơn