Vụ nổ lớn xảy ra ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar nghi do nghịch pháo, khiến hai nam sinh trong đó một em đã tử vong, em còn lại đang điều trị tại bệnh viện, có nguy cơ bị hỏng mắt.

H1 e1679577257590
Trường THCS Phan Đình Phùng, Ea Ô, Ea Kar, Đắk Lắk, Vietnam. (Ảnh: Google map)

Sáng nay (23/3), thông tin từ một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), một trong hai học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Đình Phùng bị thương nặng trong vụ nổ vào chiều 22/3 đã tử vong.

Chiều ngày 22/3, tại nhà một người bạn ở thôn 8, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, một nhóm học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng tụ tập ngồi chơi với nhau. Sau đó, hai trong số các nam sinh tại đây ra trước hiên nhà bạn để chế tạo một vật nghi là pháo.

Bất ngờ, vật nghi là pháo phát nổ lớn, mọi người ở gần đó chạy đến, phát hiện hai nam sinh bị thương rất nặng nằm giữa sân. Một em bị nát cả tay, chân, phần ngực và phần bụng bị thương nặng (đã tử vong). Một em bị thương nặng ở vùng mặt, có nguy cơ hỏng mắt.

Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên một nam sinh đã tử vong. Nam sinh còn lại trong vụ nổ đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tháng 12/2022, tại huyện Krông Ana xảy ra vụ nổ do tự chế pháo, khiến 2 em nhỏ tử vong và 2 em bị thương.  

Cũng như ngày 11/2 mới đây, tại xã Ea Pal (huyện Ea Kar) cũng xảy ra vụ nổ nghiêm trọng, nghi do chế tạo pháo, khiến cho 2 bé trai bị thương nặng, trong đó, một bé trai 8 tuổi bị mất cả hai bàn tay, trên cơ thể nhiều thương tích.

Thạch Lam