Từ 1 người đi bệnh viện được phát hiện mắc COVID-19, sau khi truy vết, cơ quan chức năng phát hiện thêm 44 trường hợp khác sống cùng buôn Kwăng A (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) dương tính. Giới hữu trách nhận định ổ dịch này rất phức tạp, nguồn lây có thể từ TP.HCM, Bình Dương.

dak lak covid 19
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân buôn Kwăng A, xã Cư Bao. (Ảnh: baodaklak.vn)

Chiều 19/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết từ 16h ngày 18/8 đến 16h ngày 19/8, tỉnh đã ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19.

Đây là ngày ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh.

Số ca mới nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 tại Đắk Lắk lên 605 trường hợp. Trong đó, có 160 trường hợp bình phục và 2 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, trong 56 ca mới ghi nhận, có 44 ca được phát hiện tại buôn Kwăng A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Đây là chùm ca bệnh có số lượng lớn nhất được ghi nhận tại một buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk trong đợt bùng phát dịch lần này.

Chùm ca bệnh này được đánh giá là rất phức tạp. Chiều 19/8, Sở Y tế Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết các vấn đề liên quan tại ổ dịch trên.

Tổ công tác gồm 6 người, do ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, làm tổ trưởng.

Trước đó, ngày 18/8, giới chức thị xã Buôn Hồ cũng đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Cư Bao với hơn 2.800 gia đình, hơn 13.500 người theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/8 đến khi có thông báo mới.

Theo ngành Y tế Đắk Lắk, ngày 15/8, bệnh nhân H.R.A. (SN 1964, sống ở buôn Kwang A) vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ trong tình trạng sốt cao, ho, tức ngực, khó thở. Khai báo y tế, bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ vì thời gian qua ở đây chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Bệnh viện đã lấy mẫu test nhanh và kết quả âm tính với COVID-19. Đến trưa 16/8, bệnh nhân được chuyển lên cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, trưa 17/8, kết quả xét nghiệm RT-PCR của bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Điều tra dịch tễ các gia đình xung quanh nhà bệnh nhân và trong buôn, giới chức Y tế ghi nhận chị H.R.N. (SN 1994) là công nhân của Nông trường Cư Bao (thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk) và 9 người trong gia đình này đều dương tính với COVID-19.

Tại Nông trường Cư Bao, ngoài bệnh nhân H.R.N còn ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với COVID-19.

Trong khi đó, từ ngày 1 đến ngày 16/8, có nhiều tài xế xe tải chở hàng từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương về dừng nghỉ, bốc hàng trong Nông trường Cư Bao.

Ông Phạm Phú Lộc, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, cho biết thời gian qua có nhiều tài xế từ các tỉnh Bình Dương, TP.HCM đến địa phương để chở nông sản. “Mặc dù các tài xế khi đến địa phương đều đã có giấy xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 nhưng không loại trừ khả năng làm lây lan dịch bệnh tại xã Cư Bao”, ông Lộc nói trên báo Người Lao Động.

Ngày 19/8, Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ đã ban hành thông báo khẩn đến mọi công dân có tiếp xúc gần với người trong buôn hoặc đã đến công tác, làm việc, dừng chân tại buôn Kwăng A, xã Cư Bao, từ ngày 11 – 18/8, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Minh Long

Xem thêm:

Nhiều bệnh viện ở Đắk Lắk bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19