Cụ bà N.T.H bị đãng trí, bỏ nhà đi, không may bị rơi xuống vực sâu 15m, đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất.

cu ba bi roi xuong vuc
Lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cứu và đưa cụ N.T.H. đi điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: baodaklak.vn)

Báo chí nhà nước cho biết cụ bà N.T.H (SN 1943, trú TP. Buôn Ma Thuột) bị rơi xuống vực sâu khoảng 15m (thuộc thôn 4, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) vừa được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đưa lên mặt đất.

Cụ H. bị đãng trí và bỏ nhà đi khoảng trưa ngày 20/1, người nhà cụ đã chia nhau tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến ngày 21/1, một người dân trên đường đi vào thăm rẫy, phát hiện cụ nằm bất động dưới vực sâu nên báo cho lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, cụ bà bị chấn thương vùng đầu và không thể cử động được; khu vực đất xung quanh bị xói mòn, cây cối có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cứu, đưa cụ bà đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để tiếp tục điều trị.

Minh Long