Một sản phụ 44 tuổi chuyển dạ chờ sinh tại Trung tâm y tế huyện Krông Năng (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), sau khi vỡ ối bất ngờ sùi bọt mép, tím tái toàn thân, tiếp tục được cấp cứu, trợ sinh thì mẹ và con trai lần lượt qua đời.

trung tam y te huyen krong nang
Khu vực khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, tháng 11/2021. (Ảnh: baodaklak.vn)

Ngày 12/12, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Năng xác nhận rằng cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến hai mẹ con sản phụ H.M.M (SN 1977, cư ngụ tại buôn Wik, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong vào ngày 23/11 vừa qua theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, VTC News đưa tin.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, ngày 22/11 chị M. đau bụng có dấu hiệu chuyển dạ. Khoảng 2h ngày 23/11, chị M. được đưa vào theo dõi ở khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sản phụ với lý do “đau bụng/thai lần 3 khoảng 39 tuần”.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận xét các chỉ số liên quan đến sức khoẻ và thai nhi đều bình thường. Chị M. nằm theo dõi tim thai tại phòng chờ sinh.

Từ 3h15 đến 6h20 ngày 23/11, các bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện theo dõi, khám thai, đo tim thai, đo huyết áp của sản phụ… Đến khoảng 6h50, chị M. vỡ ối tự nhiên trong phòng sinh. Tuy nhiên, sau khi vỡ ối, sản phụ sùi bọt mép, tím tái toàn thân, vã mồ hôi nhiều, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được, gọi hỏi không trả lời. Các bác sĩ đến đưa cấp cứu chị M., báo động đỏ toàn viện.

Vào lúc 7h05, chị M. được đặt nội khí quản, bóp ống nội khí quản, ấn tim ngoài lồng ngực, thiết lập đường truyền thứ II, truyền Adrenalin x 05 ống qua bơm tiêm điện… Đến 7h15, sản phụ có huyết áp 60/40 mmHg, thở được, thở yếu; nghe tim thai có, rời rạc…

Sau đó, các bác sĩ giải thích và anh Niê đồng ý trợ sinh bằng phương pháp forcefs.

Tuy nhiên, bé trai chào đời trong tình trạng trắng bệch, tim đập rời rạc. Các bác sĩ hồi sức tích cực cho bé, chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị vào lúc 8h45 ngày 23/11.

Chị M. sau khi được trợ sinh vẫn tiếp tục được hồi sức, được bác sĩ chỉ định sử dụng các thuốc cầm máu, truyền máu… Nhưng đến 8h50, chị M. ngừng tim. Đến 9h, chị M. tử vong với chẩn đoán: ngưng tuần hoàn, hô hấp/ thuyên tắc ối.

Sau vụ việc, thi thể chị M. được bàn giao về gia đình để lo hậu sự. Con trai anh Niê sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên cũng tử vong. Theo kết luận ban đầu, bé trai chết não do thiếu oxy tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng huyết cơ quan.

Anh Y Mluăn Niê, chồng chị M. (SN 1980, cư trú tại buôn Wik, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ vụ việc vì cho rằng các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện này “tắc trách” khiến vợ con anh tử vong.

“Tôi bức xúc về việc y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện không quan tâm dẫn đến việc vợ tôi qua đời. Tôi nhiều lần gõ cửa, kêu bác sĩ xuống để thăm khám nhưng họ vẫn không xuống và khi thấy bệnh nhân đau đớn họ bỏ mặc, tắc trách…”, anh Niê nói, dẫn từ Người Lao Động.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Anh – Giám Đốc Trung tâm y tế huyện Krông Năng cho rằng: “Sự việc này xảy ra quá nhanh, các bác sĩ khó trở tay kịp”. Ông Anh cho biết Ban giám đốc đã họp và kết luận nguyên nhân sản phụ này tử vong là do bị thuyên tắc ối, nhưng cần có thêm thời gian để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Minh Anh

Xem thêm: