Nguyên nhân ban đầu có thể là do người dân đốt thực bì, gặp gió to nên ngọn lửa lan sang các cánh đồng mía.

mia chay daklak
Cánh đồng mía của người dân bị cháy. (Ảnh: baodaklak)

Chiều ngày 13/1, Công an huyện Ea Súp cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc cháy hơn 100 ha mía trên khu vực hai xã Ea Bung và Ya Tờ Mốt.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 12/1, người dân xã Ya Tờ Mốt phát hiện ngọn lửa bùng phát, cháy dữ dội tại cánh đồng mía thuộc tiểu khu 236 nên đã hô hoán người dân đến dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết khô nóng kèm gió to, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hàng chục ha mía trên khu vực xã Ya Tờ Mốt, sau đó cháy lan sang nhiều diện tích mía khác của xã Ea Bung. Đến trưa ngày 13/1, đã có hơn 100 ha mía của hơn 10 hộ dân hai xã bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể là do người dân đốt thực bì, gặp gió to nên ngọn lửa lan sang các cánh đồng mía.

Minh Long

Xem thêm: