Ngày 26/9, ông Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng giả và bằng không hợp lệ.

bang tot nghiep gia
Nhiều năm trước, 20 người đã mua bằng giả, sau đó nộp hồ sơ học cao đẳng, đại học rồi lấy bằng đi xin việc làm. (Ảnh: baodaklak.vn)

Số người này được phát hiện thông qua việc kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, trường học tại huyện Cư Kuin.

Theo đó, tất cả họ đều chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Nhiều năm trước, họ đã mua bằng giả, sau đó nộp hồ sơ học cao đẳng, đại học rồi lấy bằng đi xin việc làm.

Đáng lưu ý, trong số 20 người sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả và các bằng cao đẳng, đại học không hợp lệ, phần lớn là giáo viên.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và đặc biệt sẽ làm rõ các đường dây làm, bán bằng giả”, ông Lương nói.

Nói về quy trình xử lý kỷ luật, phía huyện ủy Cư Kuin cho biết về mặt Đảng, thấp nhất là cảnh cáo; còn về chính quyền, thì phải nghỉ việc.

Được biết, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã có hàng chục trường hợp bị xử lý, buộc thôi việc do sử dụng bằng giả, bằng không hợp lệ.

Phạm Toàn

Xem thêm:

221 người được cấp bằng giả tại ĐH Đông Đô: Đã ‘biết tên’ nhưng lại không tìm được ‘nơi công tác’