Nghỉ học từ năm lớp 9, một thanh niên tại Đắk Lắk tự tìm cách học rồi hơn 20 lần đánh sập, làm gián đoạn hoạt động của các trang web công trong và ngoài tỉnh, bán cách thức phá hoại các trang web để kiếm tiền. 

dak lak thanh nien hoc het lop 9 hon 20 lan danh sap cac trang web cong
Y Huy Byă tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.daklak.gov.vn)

Ngày 10/10, theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý đối với Y Huy Byă (SN 2004, ngụ xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi đánh sập hàng chục website của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Vụ việc bị phát giác khi website của nhiều cơ quan, trường học trong tỉnh bị tấn công, đánh sập. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó điều tra, phát hiện nghi phạm là Y Huy Byă.

Tại cơ quan công an, Y Huy khai đã nghỉ học từ năm lớp 9. Từ năm lớp 7, vì tò mò nên Y Huy thường lên mạng học cách đánh sập các trang web. Sau mỗi lần đánh sập các trang web thành công, Y Huy sẽ quay video phát trên mạng để khoe thành tích.

Khi có người trên mạng hỏi mua phần mềm và cách thực hiện, Y Huy bán với mỗi phần mềm với giá từ 100.000 – 700.000 đồng.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 9/2021 đến nay, Y Huy đã hơn 20 lần đánh sập, làm gián đoạn hoạt động website của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi của Y Huy đã làm gián đoạn hoạt động của các trang web. Khi các đơn vị đăng thông tin lên, những người vào xem sẽ không đọc được nội dung đăng tải. Đây không phải hành vi vi phạm mới nhưng lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk.

Thạch Lam