Hàng chục gia đình tại Đắk Nông cho rằng họ bị quan chức địa phương ăn chặn gạo cứu đói. Đáng chú ý, một gia đình có 7 người cho biết họ chỉ nhận được 30kg gạo trong khi thực tế, số gạo được nhận phải là 105kg.

Đắk Nông, quan chức ăn chặn gạo cứu đói
Hoàn cảnh gia đình bà Triệu Thị Thảo. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Truyền thông nhà nước vừa loan tin, nhiều dân nghèo ở tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết họ bị quan chức địa phương cắt giảm, ăn chặn gạo cứu đói hạn hán năm 2020.

Cụ thể, thị trấn Ea T’ling có 2.018 gia đình ở 13 tổ dân phố bị ảnh hưởng do đợt hạn hán đầu năm 2020. Đầu tháng 10/2020, địa phương này được phân 30,27 tấn gạo để phát cho dân nghèo, với định mức 15kg gạo/người.

Tuy nhiên, theo bà Triệu Thị Thảo sống ở tổ dân phố 1, gia đình bà không được tổ dân phố thông báo nhận gạo. Nhưng khi kiểm tra danh sách, bà Thảo phát hiện đã có người giả chữ ký của bà để nhận.

“Tổ dân phố cấp gạo gần nửa tháng rồi (cấp ngày 6/10), người dân cho biết nhiều người không nhận được gạo, nhận không đủ gạo. Đến ngày 21/10, hội đồng nhân dân thị trấn tổ chức họp, thì tôi nhìn thấy danh sách cấp. Lúc đó, tôi mới biết gia đình được nhận 75kg/5 người.

Sau đó, tôi ý kiến thì tối cùng ngày, ông Hoàng Văn Chuẩn, Tổ trưởng Tổ dân phố 1 (người trực tiếp cấp gạo cho dân) xuống nhà xin và nói “chúng cháu làm sai, chúng cháu biết lỗi rồi, cho chúng cháu xin. Có gì thì cháu đem gạo cháu xuống trả” nhưng gia đình tôi không đồng ý”, bà Thảo nói trên báo Giao thông.

Trường hợp khác là bà Hoàng Thị Kim Điền (cùng sống ở tổ dân phố 1) cho biết gia đình bà có 7 người, sẽ nhận được 105kg gạo. Nhưng thực tế, bà chỉ được nhận có 30kg, 75kg gạo còn lại đã “không cánh mà bay”.

Đáng chú ý, theo thống kê, tại tổ dân phố 1 có tới 17 gia đình không được nhận đủ gạo với số lượng 630kg, 4 gia đình không được nhận gạo với số lượng 315kg, theo báo Người lao động.

Lãnh đạo thị trấn nói một đằng, lãnh đạo huyện nói một nẻo

Ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch thị trấn Ea T’ling thừa nhận có việc trên và giải thích rằng số lượng gạo không cấp, cấp không đủ cho 21 gia đình có tên trong danh sách không phải là “ăn chặn”, mà do đã cấp cho các gia đình khó khăn khác ngoài danh sách.

Được biết, hiện giới chức thị trấn Ea T’ling đã hoàn thành việc cấp phát gạo cho 21 gia đình trên.

Thế nhưng, ông Vũ Văn Bính, Phó chủ tịch huyện Cư Jút lại vẫn khẳng định không có việc 4 gia đình không nhận được gạo.

“Chỉ có 17 gia đình không được nhận đủ gạo thôi, không có gia đình nào không được cấp phát đâu”, ông Bính nói.

Đắk Nông là một trong những tỉnh thành nhận được hàng trăm tấn gạo cứu đói mỗi năm. Theo báo Đắk Nông hồi tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký lệnh cấp 326.3 tấn gạo cứu đói cho tỉnh này.

Minh Long