Ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất có giá trị sai thực tế, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức (tỉnh Đắk Nông) gây thiệt hại ngân sách hơn 112 triệu đồng.

chu tich thi tran kien duc
Ông Hoàng Quang Việt (SN 1982), nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức tại cơ quan công an.

Chiều ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho hay đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Hoàng Quang Việt (SN 1982),  Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 5/2022, vợ ông Việt có giao dịch về một thửa đất, trên hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 2 bên mua bán đã ghi trên hợp đồng số tiền giao dịch thấp hơn nhiều so với giá thực tế.

Dù biết rõ sự việc nhưng ông Hoàng Quang Việt, với vai trò Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức vẫn ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ đứng tên nhận chuyển nhượng.

Hành vi này của ông Việt đã gây thiệt hại ngân sách trên 112 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Ngọc Mai