Hồ chứa nước ngọt xã Lại Sơn 72,3 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm 2017 nhưng mãi đến năm 2021 mới xong. Thế nhưng đến nay, hồ chứa nước vẫn chưa thể hoạt động để cung cấp nước sạch cho hàng nghìn gia đình trên đảo, do sự cố lòng hồ và đường ống.

ho chua nuoc lai son
Hoàn thành năm 2021, hồ chứa nước xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải đã hư hỏng gây ngập, chưa thể cung cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân trên đảo. (Ảnh: Quốc Bình/sggp.org.vn)

Hồi năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lê Khắc Ghi đã ký quyết định đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt ở xã đảo Lại Sơn (hòn Sơn Rái, huyện Kiên Hải) có tổng dung tích trên 80.000 m3, với tổng mức đầu tư hơn 72,3 tỷ đồng.

Dự án sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu khoảng 50 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh.

Dự kiến, công trình hồ nước ngọt ở xã đảo Lại Sơn thuộc đảo Kiên Hải sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Đây sẽ là hồ chứa nước quy mô lớn thứ hai được xây dựng trên huyện đảo Kiên Hải, sau hồ chứa nước ở xã đảo An Sơn. Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng sẽ đầu tư thêm một hồ chứa nước nữa tại Hòn Ngang thuộc xã đảo Nam Du.

Giới hữu trách cho biết việc có nước sạch sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nhất là hoạt động du lịch trên đảo.

Thế nhưng, qua nhiều năm, đến nay, hồ vẫn chưa đi vào vận hành do nhiều sự cố liên tục. Đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang cho hay, do thi công hồ chứa trên địa hình đồi dốc phức tạp, lòng hồ xuất hiện vết nứt không thể trữ nước.

Sau quá trình khảo sát thận trọng và thực hiện nhiều giải pháp khắc phục, đến cuối năm 2021, hồ bắt đầu tích nước. Tuy nhiên, do đường ống lâu ngày không vận hành nên tiếp tục khô nứt, gặp sự cố.

Theo ông Giang Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Lại Sơn, hệ thống cống của hồ bị vỡ khiến nước tràn xuống khu dân cư giữa khuya, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại, trôi mất. Hồ chứa đã hai lần xảy ra sự cố cùng với mưa lớn gây ngập úng cho khu vực vào năm 2021 và cách đây chừng một tháng, báo Vnexpress đưa tin.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết hiện sự cố đã được khắc phục, hồ vẫn đang tích nước, song chưa biết chính xác thời gian cấp nước cho người dân. Hiện, địa phương cần hoàn thiện thêm một hệ thống ống dẫn nước, kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Lại Sơn là đảo lớn nhất và có đông dân cư nhất huyện đảo Kiên Hải, với hơn 2.000 gia đình. Địa phương thường thiếu nước ngọt phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân vào khoảng 4 tháng mùa khô hàng năm. Họ phải mua nước sinh hoạt giá 50.000 – 150.000 đồng một m3, tuỳ khoảng cách.

Huyện Kiên Hải có 23 hòn đảo lớn nhỏ, hiện nay chỉ còn ba đảo lớn là đảo Hòn Tre (Hòn Tre), Hòn Lớn (An Sơn) và hòn Sơn Rái (Lại Sơn) và một vài hòn đảo nhỏ ít người ở là còn khả năng tự cung cấp nước sạch sinh hoạt, số còn lại đang thiếu nước trầm trọng.

Minh Long