Thiếu niên người tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu khai do chơi game đánh bài đổi thưởng qua ứng dụng game “GO88” bị thua nên giết người để cướp tài sản. Nạn nhân bị cắt vào cổ gây thương tích nặng.

danh bai qua mang bi thua mot thieu nien 16 tuoi giet nguoi de cuop tai san
Vàng Như T. tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu. (Ảnh: congan.laichau.gov.vn)

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo khoảng 11h30 ngày 17/11, anh Lò Văn N. (SN 1988, trú tại xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) bị một người lạ mặt dùng dao khống chế, cắt vào cổ gây thương tích nặng. Nghi phạm đã bỏ trốn. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Than Uyên cùng các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm Giết người, Cướp tài sản.

Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư có biểu hiện vi phạm pháp luật trong khu vực, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Lai Châu xác định nghi vấn đối với Vàng Như T. (SN 2006, trú xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu). Tại thời điểm trên, T. không có mặt ở nơi cư trú.

Đến 16h30 cùng ngày, T. bị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an huyện Than Uyên bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn theo hướng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận do chơi game đánh bài đổi thưởng qua ứng dụng game “GO88” bị thua, nên giết người để cướp tài sản.

Căn cứ vào hành vi của nghi phạm cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lai Châu đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Quyết định tạm giữ; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vàng Như T. về hành vi Giết người.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra.

Minh Sơn