3 nạn nhân là người cùng trong một gia đình.

toan canh vu sat lo
Toàn cảnh vụ sạt lở. (Ảnh: baokhanhhoa)

Ngày 30/12, ông Lê Thành Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân tử vong sau vụ sạt lở, gồm: Ngô Thị Hưng (SN 1966), Hà Thị Kim Liên (SN 1997) và một cháu bé gái Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi). 3 nạn nhân kể trên đều là người cùng một nhà.

Trước đó, gần 1h sáng ngày 30/12, hàng nghìn khối đất đá trên núi Hòn Cậu (thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) sạt lở, vùi lấp 2 nhà dân khiến 3 nạn nhân thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm và dân quân xã Suối Cát tích cực tìm kiếm nạn nhân. Song do lượng đất đã tiếp tục đổ xuống, trời mưa rất to khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến 6h sáng, lực lượng cứu hộ mới đưa được bà Hưng và chị Liên ra khỏi đống đổ nát.

Theo lãnh đạo UBND xã Suối Cát, khu vực núi bị sạt lở có 7 hộ dân sinh sống, trước khi sự cố xảy ra không hề có việc múc đất phía dưới chân. Từ chân núi lên đến đỉnh đều được trồng keo và cây bụi bao phủ. Vụ sạt lở kinh hoàng ngoài vùi lấp hoàn toàn 2 nhà dân, còn khiến 1 căn nhà khác bị hư hỏng nặng.

Văn Duy

Xem thêm: