Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, tiêm phủ vắc-xin mũi 1 diện rộng sau đó mới tính đến mũi 2, chưa nên tiêm mũi 3 vì nhiều tỉnh còn có tỷ lệ tiêm thấp.

dai bieu lan hieu 1
ĐB Nguyễn Lân Hiếu đề nghị ‘chưa nên tiêm mũi 3, không cách ly đại trà diện rộng với F1, F2, F3’. (Ảnh: quochoi.vn)​

Tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội của Quốc hội hôm 9/11, về việc phòng dịch COVID-19, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói “cần chú trọng đầu tư chuyên môn, cơ sở vật chất cho y tế ở tuyến huyện, quận, xã, phường”. Do Nghị quyết của Quốc hội chưa nhắc đến cụ thể lĩnh vực này nên ông đề nghị đưa các mục tiêu cụ thể vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Ông Hiếu cho rằng cần tập trung rà soát các lỗ hổng trong việc bảo vệ nhóm có nguy cơ cao nếu COVID-19 tấn công như người già, người có bệnh nền, phụ nữ có thai; bảo vệ cơ sở y tế, viện dưỡng lão để không trở thành ổ dịch.

“Tiêm phủ vắc-xin mũi 1 diện rộng sau đó mới tính đến mũi 2, chưa nên tiêm mũi 3 vì nhiều tỉnh còn có tỷ lệ tiêm thấp”, ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu “cần mở cửa từ từ, chứ không mở cửa cảm tính; không duy trì “Zero COVID”; không cách ly đại trà diện rộng F1, F2, F3”.

“Khi mà F1 đã âm tính thì chúng ta sẽ không còn F2, F3 nữa nên chúng tôi đề xuất không nên dùng danh từ F2, F3 để đi cách ly”.

Ngoài ra, ông Hiếu còn cho hay cần triển khai ứng dụng tin học trong việc phát hiện, theo dõi và điều trị COVID-19 trên cả nước; những chế độ chính sách, những bất cập vướng mắc của ngành y sẽ được giải quyết, điều chỉnh càng sớm càng tốt…

Trước đó, tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 8/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam hiện đã thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 200 triệu liều vắc-xin; đã tiếp nhận khoảng 125 triệu liều.

Tính đến ngày 7/11, Việt Nam đã tiêm được hơn 90 triệu liều với hơn 83,8% số người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều và hơn 40% số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều.

“Số lượng vắc-xin hiện tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau”, ông Long nói.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Việt Nam đã thỏa thuận hợp đồng 200 triệu liều vắc-xin, dự kiến cuối năm tiêm mũi 3