Một lô hàng 22.000 hộp sữa do kiều bào ở Úc gửi tặng trẻ em tại TP HCM nhưng đã “gần một tháng chưa lấy ra được, thì lỗi do ai?” – Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM) vừa tiếp tục đưa ra dẫn chứng chỉ ra tính bất cập của hệ thống quản trị. 

ba to thi bich chau
Bà Tô Thị Bích Châu (Đoàn ĐBQH TP.HCM) tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, tháng 5/2021. (Ảnh: quochoi.vn)

Thông tin về sự việc trên được bà Châu đưa ra tại phiên thảo luận về kinh tế, xã hội trong   Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 9/11. Cuộc thảo luận có 36 đại biểu tham dự, với nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực y tế và công tác phòng ngừa dịch COVID-19.

Từ TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM) cho rằng báo cáo của Chính phủ năm 2021 chưa thấy đề cập đến việc làm sao thúc đẩy sự mạnh dạn của bộ ngành, đơn vị, nhất là đơn vị tham mưu, thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham mưu cho Chính phủ.

Theo bà Châu, một số trường hợp xin ý kiến trong đợt dịch vừa qua đã thể hiện việc một số cơ quan, đơn vị chưa ý thức được trách nhiệm của mình. Bà Châu dẫn ví dụ rằng một lô hàng 22.000 hộp sữa do kiều bào ở Úc gửi tặng trẻ em tại TP.HCM, nhưng đã “gần một tháng chưa lấy ra được, thì lỗi do ai?”

Bà Châu nói khi lô hàng về, Mặt trận Tổ quốc TP.HCM gửi văn bản xin ý kiến của Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Trong khi Cục Thú y chỉ trong hai ngày, trả lời đồng ý, thì Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP.HCM hỏi Chính phủ.

“Chúng tôi gửi văn bản đến Chính phủ thì sẽ giao về Cục an toàn thực phẩm trả lời. Vậy tại sao không tham mưu luôn một văn bản nêu chính kiến của mình tham mưu cho Chính phủ trả lời? Cách làm của Cục đúng quy trình nhưng không đúng tinh thần ‘chống dịch như chống giặc'”, bà Châu nói.

“Và nếu không có gì thay đổi trong đánh giá hàng năm, cuối năm Cục An toàn thực phẩm cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy làm tròn chức trách nhiệm vụ còn ở TP.HCM lô hàng cứu trợ về gần một tháng chưa lấy ra được lỗi do ai?”, bà Châu nói tiếp.

Bà Châu cho hay một Chính phủ điện tử, Chính phủ kiến tạo phải tạo ra một cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy được trách nhiệm của từng bộ, ngành, cán bộ trong việc tham mưu cho Chính phủ những việc cần thiết để “không cần phải nhờ vả, quen biết mà việc vẫn chạy”.

Minh Sơn

Xem thêm:

ĐB Phạm Khánh Phong Lan: ‘Cần nhìn lại năng lực điều trị, bởi chỉ một cơn dịch qua thôi là tan tác hết’